Đài Loan bắt đầu triển khai tiêm vắc xin Covid-19 tự phát triển

Khánh An
Khánh An
23/08/2021 08:44 GMT+7

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn nằm trong số những người đầu tiên tiêm vắc xin do hãng Medigen của hòn đảo này tự phát triển.

Hãng Reuters đưa tin lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn đã tiêm vắc xin Covid-19 tự phát triển đầu tiên do hãng Medigen sản xuất vào ngày 23.8 khi Đài Loan bắt đầu triển khai tiêm vắc xin này.
Cơ quan y tế Đài Loan vào tháng 7 đã chứng nhận sử dụng khẩn cấp vắc xin Covid-19 của Medigen, nằm trong kế hoạch tự cung ứng vắc xin do các hãng toàn cầu hoãn phân phối khiến nhiều nơi bị ảnh hưởng.
Trước đó Đài Loan đã triển khai tiêm vắc xin của Moderna và AstraZeneca nhưng bà Thái quyết định chờ vắc xin tự phát triển, và đã tiêm vào sáng 23.8 tại một bệnh viện ở Đài Bắc nhằm chứng tỏ vắc xin này an toàn.
Việc bà tiêm vắc xin được phát trực tiếp trên tài khoản Facebook cá nhân, cho thấy bà nói chuyện với các nhân viên y tế khi chuẩn bị tiêm và trả lời “không”, khi một phóng viên hỏi bà có căng thẳng không.
Hơn 700.000 người đã đăng ký tiêm vắc xin Medigen, loại vắc xin Covid-19 cần tiêm 2 mũi cách nhau 28 ngày.
Hãng Medigen bác bỏ thông tin cho rằng vắc xin không an toàn hoặc được đưa ra thị trường một cách vội vã, đồng thời nhấn mạnh rằng vắc xin này có hiệu quả và đã được thử nghiệm.
Khoảng 40% trong số 23,5 triệu người tại Đài Loan đã tiêm ít nhất một mũi vắc xin của AstraZeneca hoặc Moderna, chưa tới 5% đã tiêm 2 mũi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.