Đài Loan cầm cự được bao lâu nếu bị tấn công?

05/10/2017 11:05 GMT+7

Trưởng Cơ quan phòng vệ Đài Loan Phùng Thế Khoan cho biết vùng lãnh thổ này hiện có thể cầm cự trong hơn 2 tuần nếu bị Trung Quốc tấn công.

Ông Phùng đưa ra tuyên bố để trả lời câu hỏi do nghị viên thuộc Quốc Dân đảng đối lập đặt ra, theo hãng tin CNA ngày 4.10.
Cách đây gần một thập niên, trưởng Cơ quan phòng vệ Đài Loan khi đó Lý Thiên Vũ cho rằng Đài Loan có thể cầm cự trong vòng tối đa 2 tuần nếu bị Trung Quốc tấn công.
Ông Phùng giải thích rằng từ phát ngôn của ông Lý đến nay là một khoảng thời gian dài và lực lượng phòng vệ Đài Loan hiện nay đã trở nên mạnh hơn trước.
Trong một quyển sách mới công bố ngày 3.10, nhà nghiên cứu Ian Easton tại Viện nghiên cứu Dự án 2049 (Mỹ), viết rằng Trung Quốc đã vạch kế hoạch bí mật tấn công Đài Loan vào năm 2020 bằng cách phóng tên lửa, phong tỏa biển và không phận của Đài Loan và thực hiện chiến dịch đổ bộ, theo tờ Taipei Times ngày 5.10.
Văn phòng lãnh đạo Đài Loan cho hay không bình luận về nhận định trên, còn Cơ quan phòng vệ Đài Loan nói sẽ theo dõi sát sao động thái của Trung Quốc.
Trong khi đó, nghị viên La Trí Chánh thuộc đảng cầm quyền Dân tiến tỏ ra nghi ngờ về khung thời gian Trung Quốc tấn công Đài Loan do nhà nghiên cứu Easton đưa ra. Ông La lập luận Trung Quốc có thể tấn công Đài Loan vào năm 2020, nhưng điều đó không có nghĩa Bắc Kinh cũng sẽ “sẵn sàng về chính trị”. Theo ông này, Bắc Kinh cần phải đánh giá khả năng thành công và hậu quả của một cuộc tấn công Đài Loan.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.