Đài Loan điều tàu tuần tra lớn chặn tàu Trung Quốc

06/10/2014 17:00 GMT+7

(TNO) Lực lượng tuần duyên Đài Loan (CGA) hôm nay 6.10 tuyên bố sẽ triển khai tàu tuần tra cỡ lớn để tăng cường khả năng chặn tàu Trung Quốc khai thác cát hoặc đánh bắt trái phép xung quanh quần đảo Kim Môn do Đài Bắc kiểm soát.


Hai tàu tuần tra cao tốc Đài Loan trong một đợt diễn luyện - Ảnh: AFP 

Hãng thông tấn CNA dẫn lời lãnh đạo CGA Vương Tiến Vượng khẳng định các tàu Trung Quốc thường vào “lãnh hải Đài Loan” gần Kim Môn hoạt động trái phép và rút về vùng biển Trung Quốc gần đó khi bị tàu CGA truy đuổi.

Ông Vương cho biết thêm để ngăn chặn nạn khai thác cát và đánh bắt trái phép, chính quyền Đài Loan vừa nâng tiền phạt lên mức tối đa là 500.000 Đài tệ (gần 350 triệu đồng)/tàu.

Một nhà cung cấp vật liệu xây dựng Trung Quốc tiết lộ với tạp chí CommonWealth rằng mỗi tháng có tới 800.000 tấn cát được chuyển từ tỉnh Phúc Kiến sang Đài Loan và phân nửa trong số đó do các tàu khai thác trộm xung quanh Kim Môn.

Văn Khoa

>> Hải quân Hàn Quốc nổ súng vào tàu tuần tra Triều Tiên
>> Hải quân Ấn Độ có tàu tuần tra lớn nhất nước
>> Biên phòng Quảng Trị đưa vào hoạt động tàu tuần tra hiện đại
>> Triều Tiên 'có tên lửa mới đe dọa tàu tuần tra Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.