Đài Loan 'gõ cửa' CPTPP

15/12/2020 09:25 GMT+7

Theo Reuters ngày 14.12 đưa tin Cơ quan Đối ngoại Đài Loan cho biết sẽ xin gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện chiến lược xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) sau khi tham vấn các nước thành viên hiệp định.

Cơ quan Đối ngoại Đài Loan nói rằng theo thông lệ của CPTPP, các bên muốn tham gia hiệp định cần hoàn tất quá trình tham vấn toàn bộ thành viên của hiệp định. Phía Đài Loan cho biết việc tham vấn đang diễn ra với thái độ “khá lạc quan” và các thành viên CPTPP hiểu rõ quyết tâm của Đài Loan.
CPTPP được ký kết vào năm 2018 với 11 thành viên, trong đó có Việt Nam. Mỹ từng đi đầu trong việc thông qua phiên bản ban đầu của CPTPP, nhưng Tổng thống Donald Trump quyết định rút khỏi thỏa thuận hồi năm 2017. Ông Tập Cận Bình, Chủ tịch Trung Quốc, hồi tháng 11 thông báo sẽ “tích cực cân nhắc tham gia CPTPP”.

Hội nghị Cấp cao ASEAN 37: hình thành khối thương mại lớn nhất thế giới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.