Đài Loan phạt Apple vì làm giá iPhone

26/12/2013 14:39 GMT+7

(TNO) Ủy ban Thương mại Công bằng của Đài Loan (FTC) đã phạt Apple số tiền tương đương 666.700 USD vì tội buộc nhà mạng giới hạn giá bán iPhone theo hợp đồng.

(TNO) Ủy ban Thương mại Công bằng của Đài Loan (FTC) đã phạt Apple số tiền tương đương 666.700 USD vì tội buộc nhà mạng giới hạn giá bán iPhone theo hợp đồng.

Đài Loan phạt Apple vì làm giá iPhone
Đây là lần đầu tiên Apple bị phạt vì tội làm giá ở Đài Loan - Ảnh: intomobile.com

Theo Reuters, FTC cho biết Apple Asia, một chi nhánh của "nhà táo" tại châu Á, đã buộc các nhà mạng phải cung cấp bản báo giá trước và được Apple thông qua mới thiết lập giá bán iPhone theo hợp đồng.

Đồng thời, Apple Asia còn buộc các nhà cung cấp phải thay đổi giá bán và giá hỗ trợ, hành động vi phạm luật thương mại tự do của lãnh thổ này.

Do vậy, FTC tuyên bố chi nhánh của Apple tại châu Á bị phạt 20 triệu đài tệ (khoảng 666.700 USD).

FTC cho hay 3 nhà mạng của Đài Loan được đề cập bao gồm Chunghwa Telecom Co Ltd, Taiwan Mobile Co Ltd và Far EasTone Telecommunications.

Apple đang đối mặt với thách thức ngày càng gia tăng trong phân khúc điện thoại thông minh, và hiện nỗ lực duy trì vị trí dẫn đầu đang bị lung lay.

Mới đây "nhà táo" đã ghi điểm quan trọng khi ký kết thỏa thuận với China Mobile, nhà mạng lớn nhất của Trung Quốc, mở toang cánh cửa xâm nhập thị trường đầy tiềm năng này.

Phi Yến

>> Apple 'tung chiêu' gì vào năm 2014
>> Apple thâu tóm hãng sở hữu công nghệ 3D
>> Samsung phải trả thêm 290 triệu USD cho Apple
>> Tổng hợp sự kiện Apple sáng 23.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.