Đài Loan tập trận bắn đạn thật phòng thủ chống đổ bộ

16/07/2020 14:51 GMT+7

Các lực lượng phòng vệ mặt đất, trên biển và trên không của Đài Loan hôm 16.7 đã phối hợp diễn tập bắn đạn thật, mô phỏng kịch bản chống trả trước một thế lực xâm lấn từ bên ngoài, theo Hãng tin Reuters.

Trong nội dung diễn tập chống đổ bộ vào ngày 16.7, các tiêm kích F-16 và máy bay chiến đấu Kinh Quốc đa nhiệm nội địa đã khai hỏa tên lửa vào các mục tiêu giả định, các xe tăng di chuyển vượt địa hình và bắn pháo phá hủy các mục tiêu trên bờ biển.

Đài Loan tập trận giữa căng thẳng với Trung Quốc

Vài ngày trước đó, máy bay quân sự Đài Loan, vốn thường được triển khai đến bờ biển phía tây của vùng lãnh thổ này, bay đến căn cứ Giai Sơn ở phía đông để tránh bị tấn công bằng tên lửa và bom theo giả định từ Trung Quốc, theo hãng tin CNA hôm 13.7.
Về phần mình, các binh sĩ phòng thủ ứng phó cuộc không kích từ đối phương, tàu hải quân rời cảng, xe bọc thép di chuyển vào các cống nước và dưới cầu để được che đậy bằng các lưới ngụy trang.

Hệ thống pháo phản lực đa nòng Thunderbolt-2000 tham gia diễn tập

Reuters

Khoảng 8.000 lính của cả ba lực lượng tham gia cuộc diễn tập được tổ chức trên dải đất ven biển gần thành phố Đài Trung của Đài Loan.
Cuộc tập trận mang tên Hán Quang là hoạt động diễn tập quân sự lớn nhất thường niên được triển khai trên lãnh thổ này.

Đại bác của lực lượng phòng vệ mặt đất

Reuters

Sự kiện năm nay diễn ra trong bối cảnh chính quyền Bắc Kinh đẩy mạnh sự hiện diện quân sự xung quanh hòn đảo, với các chiến đấu cơ và oanh tạc cơ của quân đội Trung Quốc (PLA) liên tục tiếp cận khu vực.
Nhà lãnh đạo Thái Anh Văn nhấn mạnh nội dung diễn tập Hán Quang là nhằm đánh giá năng lực chiến đấu của các lực lượng, đồng thời gửi đi thông điệp cho thế giới rằng Đài Loan luôn kiên định bảo vệ lãnh thổ.

Xe tăng hành tiến

Reuters

Trước tình trạng hăm dọa quân sự từ Trung Quốc ngày càng tăng, Cơ quan Phòng vệ Đài Loan lần đầu tiên điều động lực lượng dự bị tham gia cuộc tập trận Hán Quang năm nay, bên cạnh các lực lượng đặc nhiệm từ lực lượng phòng vệ, cảnh sát và lực lượng tuần duyên, theo tờ South China Morning Post.

Tướng Trung Quốc: vẫn giữ lựa chọn tấn công Đài Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.