Đại sứ quán Triều Tiên tại Ai Cập bị tố bán vũ khí

06/03/2018 07:35 GMT+7

Một tàu Triều Tiên chở theo 30.000 súng phóng lựu trị giá khoảng 26 triệu USD đã bị chặn ở ngoài khơi Ai Cập vào năm 2016

Tờ The New York Times dẫn nguồn từ giới chức Mỹ và LHQ tiết lộ Ai Cập đã mua các vũ khí của CHDCND Triều Tiên và cho phép các nhà ngoại giao Triều Tiên sử dụng đại sứ quán tại thủ đô Cairo làm nơi bán vũ khí cho khắp Bắc Phi và Trung Đông.
Theo đó, một tàu Triều Tiên chở theo 30.000 súng phóng lựu trị giá khoảng 26 triệu USD đã bị chặn ở ngoài khơi Ai Cập vào năm 2016.
Lô vũ khí này có nơi đến là Tổ chức Công nghiệp hóa Ả Rập - tập đoàn vũ khí quốc doanh lớn của Ai Cập và được giám sát bởi Tổng thống Ai Cập Abdel Fatteh el-Sisi.
Ai Cập từng phủ nhận việc mua lô vũ khí của Triều Tiên khi Cơ quan Thông tin quốc gia Ai Cập thông báo: “Mọi cơ quan chức năng có liên quan của Ai Cập đã thực hiện các biện pháp cần thiết đối với tàu Triều Tiên một cách minh bạch và dưới sự giám sát của các quan chức LHQ”.
Hiện Bình Nhưỡng chưa bình luận về vấn đề trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.