Đại úy biên phòng hy sinh khi bắt nghi phạm vận chuyển ma túy

03/06/2019 22:17 GMT+7

Trong lúc đang kiểm tra người đàn ông có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác của Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã bị một đối tượng ẩn nấp gần đó bắn , khiến 1 chiến sĩ hy sinh, 2 chiến sĩ khác bị thương nặng.

Tối 3.6, thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang phối hợp với gia đình để chuẩn bị mai táng đại úy Vi Văn Nhất, sĩ quan điều tra của Đội đặc nhiệm, thuộc Phòng Phòng chống ma túy - tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa), hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.
Đồng thời, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đang phối hợp với cơ quan y tế tích cực cứu chữa cho đại úy Vũ Xuân Vuông và trung úy Nguyễn Đình Minh, đều là cán bộ Đồn Biên phòng Bát Mọt, bị thương nặng.
Trước đó, lúc 15 giờ 30 cùng ngày, Đồn Biên phòng Bát Mọt (đóng tại xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) nhận được tin có 1 nghi phạm đang vận chuyển ma túy gần khu vực mốc 358 (xã Bát Mọt). Nhận được tin, đơn vị cử 8 cán bộ, chiến sĩ, do đại úy Đào Xuân Thu, Phó đồn trưởng nghiệp vụ Đồn Biên phòng Bát Mọt, làm đội trưởng, đi truy bắt.
Đến 16 giờ 30, khi tổ công tác đến khu vực mốc 358 thì phát hiện một người đàn ông mang theo 1 túi vải có dấu hiệu nghi vấn, nên yêu cầu dừng để kiểm tra.
Trong lúc tổ công tác đang kiểm tra thì bất ngờ 1 nghi phạm khác ẩn nấp cách vị trí tổ công tác đang làm việc khoảng 30 m, dùng súng bắn thẳng vào tổ công tác để giải cứu nghi phạm đang bị kiểm tra.
Quá bất ngờ, các chiến sĩ biên phòng đã dùng súng AK bắn về phía nghi phạm, nhưng đối tượng lợi dụng địa hình đồi núi đã chạy thoát qua biên giới. Lợi dụng tình hình khi xảy ra vụ bắn súng, nghi phạm đang bị tổ công tác kiểm tra cũng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Tại hiện trường, tổ công tác thu giữ 1 túi vải, bên trong có 12.000 viên nén màu hồng, nghi là hồng phiến.
Đại úy Vi Văn Nhất, đại úy Vũ Xuân Vuông và trung úy Nguyễn Đình Minh trúng đạn, bị thương nặng. Mặc dù được đồng đội và chính quyền địa phương hỗ trợ đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, đến 18 giờ cùng ngày, đại úy Vi Văn Nhất đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa huyện Thường Xuân. Hai chiến sĩ còn lại bị thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng và đã được đưa về bệnh viện tuyến tỉnh để cấp cứu. 
Hiện, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Thanh Hóa đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Hủa Phăn (Lào) truy bắt các nghi phạm gây án.
 
Xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân (Thanh Hóa), nơi xảy ra vụ án ẢNH GOOGLE MAPS
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.