Đắk Lắk: Công an xuyên đêm mật phục, bắt vụ phá rừng nguyên sinh ở Krông Bông

17/06/2020 14:45 GMT+7

Lực lượng Công an H.Krông Bông (Đắk Lắk) đã xuyên rừng mật phục, giữa đêm bắt quả tang 3 nghi phạm phá rừng nguyên sinh.

Ngày 17.6, một lãnh đạo UBND H.Krông Bông (Đắk Lắk) cho biết lực lượng công an huyện đã nhận chỉ đạo nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong vụ phá rừng nguyên sinh xảy ra tại tiểu khu 1174, xã Hòa Lễ, H.Krông Bông.
Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 12.6, 25 cán bộ, chiến sĩ của Công an H.Krông Bông đã xuyên đêm mật phục, đột kích vào khu rừng nguyên sinh thuộc tiểu khu 1174, bắt quả tang 3 nghi phạm gồm: Trần Minh Phúc (32 tuổi, trú xã Hoà Lễ), Y Tứ Niê (19 tuổi, trú xã Cư Drăm) và Y Phan Niê (18 tuổi, trú xã Cư Drăm, H.Krông Bông) đang có hành vi khai thác lâm sản trái phép.

Gỗ xẻ phát hiện tại hiện trường

Ảnh: Công an cung cấp

Tại hiện trường, công an phát hiện 142 hộp gỗ xẻ, khối lượng quy tròn hơn 75 m3 gỗ các loại như: dổi, bạch tùng, thông 2 lá… Ngoài ra, công an còn phát hiện 2 máy cày độ chế với hệ thống dây cáp tời để vận chuyển gỗ, 1 máy cưa lốc và nhiều vận dụng khác phục vụ khai thác gỗ trái phép.
Cả 3 nghi phạm bị bắt quả tang tại hiện trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Đến tối 16.6, Công an H.Krông Bông tiếp tục bắt giữ Lê Ngọc Phúc (47 tuổi, trú xã Hoà Phong, H.Krông Bông). Qua điều tra, công an xác định Lê Ngọc Phúc là người cầm đầu trong vụ khai thác lâm sản nói trên.
Hiện Công an H.Krông Bông đang khẩn trương truy bắt một số nghi can có liên quan; đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định mức độ thiệt hại từ vụ phá rừng để phục vụ công tác điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.