Đắk Lắk: Nước suối bỗng dưng đổi màu, cá chết nổi trắng

29/04/2021 17:59 GMT+7

Cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang xác minh, làm rõ nguyên nhân khiến nước suối tại xã Ea Huar (H.Buôn Đôn) đổi màu, cá chết nổi trắng mặt nước.

Chiều 29.4, ông Đoàn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Ea Huar (H.Buôn Đôn, Đắk Lắk), cho biết khu vực suối 33 thuộc địa phận thôn 2, xã Ea Huar đang xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt, nổi trên mặt nước.
Theo ông Hưng, nguyên nhân khiến cá chết có thể do trang trại chăn nuôi heo xả thải. Tuy nhiên, trên địa bàn có 3 trang trại chăn nuôi heo nên hiện chưa thể xác định trang trại nào xả thải.
“Chúng tôi đã báo cáo lãnh đạo UBND H.Buôn Đôn về vụ việc. Hiện các phòng chuyên môn đang vào cuộc để xác định rõ nguyên nhân, đối tượng gây ra sự việc trên”, ông Hưng nói.

Nước suối 33 trở màu đen, bốc mùi hôi, cá chết nổi trắng mặt nước

ẢNH: HOÀNG BÌNH

Trước đó, vào chiều 28.4, người dân phát hiện nước tại suối 33 có màu đen và bốc mùi hôi thối. Ngoài ra, ở một số đoạn suối còn xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Theo một lãnh đạo UBND H.Buôn Đôn, đoàn kiểm tra của huyện đã lấy mẫu của một trang trại chăn nuôi heo lớn trên địa bàn xã Ea Huar gửi Sở TN-MT Đắk Lắk để quan trắc môi trường. Sau khi có kết quả quan trắc, huyện sẽ có hướng xử lý vụ nước suối đổi màu, cá chết hàng loạt này theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.