Đắk Lắk: Thông xe quốc lộ 26 sau 3 ngày tê liệt vì lũ 'thổi bay'

03/12/2020 19:07 GMT+7

Quốc lộ 26 vừa được thông xe kỹ thuật, sau nhiều ngày giao thông giữa Đắk Lắk và Khánh Hòa trên tuyến đường này bị tê liệt do mưa lũ 'thổi bay' cả đoạn đường.

Chiều 3.12, ông Nguyễn Minh Tiến, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và xây dựng đường bộ 26, cho biết đơn vị đã khắc phục cơ bản đoạn bị cuốn trôi trên quốc lộ 26 và cho thông xe kỹ thuật sau 3 ngày gián đoạn.

Trước đó, một đoạn Quốc lộ 26 bị cuốn trôi khiến giao thông Đắk Lắk - Khánh Hòa tê liệt

Trước đó, tối 30.11, mưa lớn khiến lũ đổ về từ thượng nguồn cuốn trôi đoạn đường dài gần 70 m tại vị trí Km53+300 quốc lộ 26 đoạn  qua xã Ea Trang và Cư M’ta, H.M’Đrắk (Đắk Lắk). Sự cố khiến giao thông nối hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa trên tuyến quốc lộ này tê liệt.
Theo ông Tiến, sau khi xảy ra sự cố, đơn vị đã huy động hơn 40 xe tải, máy móc, cùng hàng trăm công nhân làm việc liên tục ngày đêm để khắc phục sự cố.
“Chúng tôi đã đổ ước gần 10.000 khối đất đá, vật liệu xuống khu vực bị sạt lở, cuốn trôi sâu gần 15 mét. Ngoài việc đổ đá các loại, chúng tôi đã lắp cống thoát nước, đắp gia cố nền đường, kết hợp kè rọ thép đá hộc dọc taluy, đảm bảo kiên cố đoạn đường”, ông Tiến thông tin.
Ông Tiến cũng cho biết mặt đường mới rải đá cấp phối để phục vụ nhanh nhu cầu thông xe, sắp tới sẽ thảm nhựa, khôi phục hoàn toàn đoạn đường này như trước khi xảy ra sự cố.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.