Đắk Lắk: Truy bắt hai nhóm thanh niên hỗn chiến trong đêm

29/06/2020 11:09 GMT+7

Do mâu thuẫn nhau, hàng chục thanh niên dùng dao, rựa, chai thủy tinh chứa xăng hỗn chiến giữa đêm trên đường phố Buôn Ma Thuột.

Ngày 29.6, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục điều tra, xử lý hai nhóm thanh niên dùng hung khí hỗn chiến trong đêm, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP.Buôn Ma Thuột.
Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 28.6, trên đường Ama Sa, P.Tự An, TP.Buôn Ma Thuột, xảy ra vụ ẩu đả giữa hàng chục thanh niên.
Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng đến hiện trường triển khai các biện pháp ngăn chặn, bắt giữ 9 thanh niên tham gia hỗn chiến, thu giữ 2 xe ô tô, cùng 13 con dao, rựa, 7 chai thủy tinh chứa xăng.

Công an thu giữ số hung khí của nhóm thanh niên tham gia hỗn chiến

Ảnh: Công an cung cấp

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định do mâu thuẫn cá nhân, Nguyễn Khoa (32 tuổi) lôi kéo hơn 30 thanh niên mang theo dao, rựa, kéo đến nhà của Thái Phi Trung (29 tuổi) trên đường Ama Sa, TP.Buôn Ma Thuột để đánh nhau.
Tại đây, Trung cũng tập hợp khoảng 20 người sử dụng dao, rựa, chai thủy tinh chứa xăng để chống trả nhóm của Khoa. Hậu quả, vụ ẩu đả làm 3 thanh niên thương tích nhẹ trước khi lực lượng chức năng can thiệp.
Hiện cơ quan công an tiếp tục truy bắt những người liên quan trong vụ hỗn chiến để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.