Đâm chết bạn hát karaoke vì... ôm 'tiếp viên'

22/11/2017 15:35 GMT+7

Thấy bạn hát karaoke ôm "tiếp viên", Trịnh Văn Mạnh nhắc nhở thì cả hai xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát và Mạnh đã dùng dao đâm bạn hát tử vong.

Sáng 22.11, TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm bị cáo Trịnh Văn Mạnh (23 tuổi, ngụ xã Quảng Khê, H.Đắk Glong, Đắk Nông) về tội “giết người”.

tin liên quan

Giết chết người vì "tranh" tiếp viên nữ
(TNO) Chỉ vì tranh nữ tiếp viên trong tiệc nhậu mà Nguyễn Văn Minh (24 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) đã dùng dao đâm một người chết, ba người khác bị thương.
Theo cáo trạng, chiều 7.5.2017, Trịnh Văn Mạnh cùng Nguyễn Tấn Vũ (23 tuổi, ngụ P.Lộc Tiến, TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) và 4 người bạn khác đi uống bia tại một quán nhậu trên đường Hà Giang (TP.Bảo Lộc).
Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, cả nhóm rủ nhau đến quán Karaoke Nice trên đường Lương Thế Vinh (P.1, TP.Bảo Lộc) ca hát. Trong lúc hát, Mạnh thấy Vũ ôm tiếp viên phục vụ mà không lo hát nên đã nhắc nhở Vũ “lo hát đi” thì bị Vũ cãi lại.
Sau đó, giữa Mạnh và Vũ xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau. Trong lúc xô xát, Mạnh đã dùng dao để sẵn trên ghế đâm một nhát vào đùi phải của Vũ.
Ngay sau đó, Vũ đã được mọi người đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP.Bảo Lộc) cấp cứu nhưng đã tử vong do đứt động mạnh đùi mất nhiều máu.
Sau khi gây án, Trịnh Văn Mạnh đã đến Công an tỉnh Lâm Đồng đầu thú.
Tại phiên tòa sáng nay, HĐXX xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, coi thường tính mạng người khác và gây nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên phạt Trịnh Văn Mạnh 16 năm tù giam về tội “giết người” và buộc bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 159 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.