Đâm chết vợ con rồi uống thuốc trừ sâu tự tử

(TNO) Ngày 8.1, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra ở xã Suối Tre (TX.Long Khánh).

(TNO) Ngày 8.1, Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành điều tra vụ án mạng thương tâm vừa xảy ra ở xã Suối Tre (TX.Long Khánh).
Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Lê LâmHiện trường vụ án mạng - Ảnh: Lê Lâm
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 8.1, ông Trần Văn Hùng (ngụ xã Suối Tre) và vợ đi cạo mủ cao su về nhà thì thấy chai thuốc trừ sâu để giữa nhà.
Linh tính có chuyện chẳng lành, ông Hùng vào buồng thì phát hiện con gái là chị Trần Thị Ngọc Hậu (19 tuổi) nằm bất tỉnh bên vũng máu. Cạnh đó là cháu Đặng Phi Long (21 tháng tuổi, con chị Hậu) nằm thoi thóp với một vết thương ở ngực.
Gia đình liền đưa 2 mẹ con chị Hậu đến Bệnh viện đa khoa Long Khánh cấp cứu, nhưng chị Hậu đã tử vong. Riêng cháu Long được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng nguy kịch.
Nhận được tin báo, lực lượng công an đến khám nghiệm hiện trường và phát hiện lá thư tuyệt mệnh được cho là của anh Đặng Huy Hoàng (32 tuổi, chồng chị Hậu) để lại với nội dung "do bế tắt trong cuộc sống và mâu thuẫn vợ chồng nên cả nhà phải chết chung".
Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, công an phát hiện anh Hoàng đang nằm bất tỉnh ở nhà (cách đó khoảng 1 km), miệng nồng nặc mùi thuốc trừ sâu liền đưa đến bệnh viện cấp cứu.
Theo ông Hùng, chị Hậu và anh Hoàng lấy nhau gần 2 năm nay. Gần đây 2 vợ chồng hay xảy ra mâu thuẫn, sau đó chị Hậu bồng con về nhà ba mẹ ruột sinh sống.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.