Đâm chết vợ, người chồng nhẫn tâm bị tuyên phạt 18 năm tù

14/11/2019 15:39 GMT+7

Vừa quay lại sống chung được 3 ngày, Tô Thanh Lâm nhẫn tâm đâm chết vợ ngay trước mặt con gái 4 tuổi.

Sáng 14.11, tại P.Lộc Phát (TP.Bảo Lộc), TAND tỉnh Lâm Đồng mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Tô Thanh Lân (30 tuổi, quê Hậu Giang, tạm trú tại P.Lộc Phát) 18 năm tù về tội giết người. Nạn nhân trong vụ án này là chị Nguyễn Thị Nga, vợ của bị cáo Lân.
Chồng đêm chết vợ trước mặt con, lĩnh án 18 năm tù

Hiện trường xảy ra vụ án mạng

Ảnh: Trùng Dương

Theo cáo trạng, khoảng 5 giờ 30 ngày 29.6, thấy Lân thức dậy thay quần áo, chị Nga hỏi trời mưa mà đi đâu thì Lân bảo đi làm việc ở công trình. Tuy nhiên sau đó Lân thay đổi ý định, không đi làm nữa và hai vợ chồng xảy ra cãi vã.
Bực tức, Lân lấy dao đâm vào bụng chị Nga khi chị này đang nằm trên giường cùng con gái. Bị đâm bất ngờ, chị Nga dùng tay cào vào cổ Lân. Lân gỡ tay chị Nga ra rồi đâm liên tiếp 3 nhát vào cổ chị Nga. Khi Lân đâm nhát cuối, cán dao bất ngờ bị gãy, lưỡi dao mắc lại trong cổ chị Nga.
Toàn bộ quá trình Lân sát hại vợ diễn trước mặt con gái 4 tuổi. Gây án xong, Lân chở con gái đến nhà bố mẹ ruột của chị Nga, báo cho người nhà nạn nhân biết mình vừa giết chị Nga, rồi đến Công an Bảo Lộc đầu thú.
Khoảng 3 tháng trước nhẫn tâm ra tay sát hại vợ, Lân và nạn nhân gửi đơn ly hôn đến tòa án. Tuy nhiên, 2 bên gia đình khuyên giải nên vợ chồng Lân quyết định rút đơn ly hôn. Vừa quay lại sống chung được 3 ngày, Lân và nạn nhân thuê phòng trọ ra ở riêng thì Lân sát hại vợ.
Tại phiên tòa, Lân khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đồng thời tỏ ra hối hận. Gia đình bị hại (bố vợ của Lân) cũng xin HĐXX giảm án cho Lân, để bị cáo sớm trở về, nuôi dạy con cái.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.