Đám cưới thế kỷ của Hoàng gia Anh: Tranh cãi chuyện khách mời

28/04/2011 21:58 GMT+7

Mr.Bean được mời, người cậu nghiện ngập của cô dâu cũng sẽ có mặt, còn các cựu Thủ tướng Anh Tony Blair và Gordon Brown thì không.

Sau nhiều tháng đồn đoán, cuối cùng danh sách khách mời cho hôn lễ của Hoàng tử Anh William và hôn thê Kate Middleton đã được công bố hồi tuần trước. Điều bất ngờ là chưa bao giờ việc mời khách cho một đám cưới Hoàng gia Anh lại gây nhiều tranh cãi như lần này.

Mời cả bác hàng thịt

Trong sự kiện thế kỷ của Hoàng gia Anh, chỉ có 1.900 thiệp mời với chữ mạ vàng được phát đi trên toàn thế giới. Những người nhận được thiệp mời này sẽ có một chỗ ngồi trong giáo đường Westminster Abbey và sau đó khoảng 600 vị sẽ tiếp tục đến lâu đài Buckingham để dự buổi chiêu đãi do Nữ hoàng Elizabeth II chủ trì.

Hầu hết những vị khách đều có liên hệ với cô dâu, chú rể; phần còn lại là khách của nữ hoàng và hoàng tộc. Trong số đó có đương kim Thủ tướng David Cameron cùng các thành viên nội các, vợ chồng danh thủ bóng đá David Beckham, danh ca Elton John, đạo diễn Guy Ritchie và diễn viên Rowan Atkinson - người nổi tiếng với vai Mr.Bean. Gia đình Spencer, bà con bên ngoại của Hoàng tử William, cũng được mời. Về phía cô dâu, 15 thành viên của gia đình Middleton đều nhận được thiệp, trong đó có người cậu Gary Goldsmith. Theo tờ The Independent, ông Goldsmith bị gia đình cô dâu gần như từ mặt vì nghiện ma túy và có lối sống buông thả. Thậm chí trong số khách được chào đón vào ngày trọng đại còn có toàn bộ giai nhân cũ của Hoàng tử William và người xưa của hôn thê Kate Middleton.

Ngoài những tên tuổi tất nhiên phải xuất hiện trong một lễ cưới của Hoàng gia Anh, như thành viên 50 hoàng gia các nước trên thế giới, danh sách lần này cũng mở rộng cho các giới “thường dân”, phản ánh nét hiện đại của đôi uyên ương. Hoàng tử William mời các phụ tá đến dự, trong đó có thư ký riêng Jamie Lowther-Pinkerton và tùy viên báo chí Miguel Head. Gia đình của một số binh sĩ Anh chết trận tại Iraq và Afghanistan cùng đồng đội của Hoàng tử William cũng sẽ có mặt trong ngày vui lớn của xứ sở sương mù. Trước đó, vú em cũ người Philippines của Hoàng tử Harry là Araceli Piccio cũng nhận được thiệp.

Tuy nhiên, gây ngạc nhiên nhất vẫn là vợ chồng bác hàng thịt Martin Filder, 60 tuổi, ở làng Bucklebury - hàng xóm của cô dâu. Theo tờ Mirror, hai người xúc động đến nghẹn lời khi nhận được thiệp mời của Kate, người mà họ đã biết từ lúc mới chào đời đến khi lớn khôn.


Các ông Tony Blair (phải) và Gordon Brown không được mời... - Ảnh: PA 

 
... nhưng người cậu Gary Goldsmith của cô dâu thì được -  Ảnh: PA

Kinh ngạc những người vắng mặt

Nếu một số tên tuổi được mời khiến không ít người ngạc nhiên thì gây sửng sốt hơn là việc vắng tên những nhân vật vừa nổi tiếng vừa quyền lực nhất thế giới hiện nay, như Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy. AP dẫn lời giải thích từ Điện Buckingham rằng ngoài các gia đình hoàng gia khác, nữ hoàng chỉ mời lãnh đạo của 54 nước và lãnh thổ thuộc Khối thịnh vượng chung. Với lời giải thích như vậy, các nhà lãnh đạo Mỹ, Pháp chỉ còn biết cười trừ. Tuy nhiên, sự vắng mặt của 2 ông Obama và Sarkozy không gây sốc bằng việc các cựu thủ tướng Anh Gordon Brown và Tony Blair bị gạt khỏi danh sách.

Không chỉ có Công đảng mà mọi chính trị gia kỳ cựu của các chính đảng ở Anh đều tỏ ra ngạc nhiên vì cả hai cựu thủ tướng thuộc đảng Bảo thủ là Margaret Thatcher và John Major đều được mời, trong khi các cựu lãnh đạo của Công đảng lại bị “bỏ quên”. Dù biết không thể sửa đổi gì được, nhưng các chính trị gia Công đảng vẫn không chịu im lặng. Báo Telegraph đưa tin hôm 27.4, phía Công đảng đã to tiếng với các cận thần của Hoàng gia Anh về việc này. Nguồn tin của Chính phủ Anh tiết lộ các quan cận thần đã không tham vấn hội đồng bộ trưởng về quyết định gây tranh cãi là loại tên các cựu lãnh đạo Blair và Brown. Trong đám cưới của Thái tử Charles và Công nương Diana vào năm 1981, toàn bộ các cựu thủ tướng còn sống đều được mời như các ông Harold Macmillan, Alec Douglas Home, Harold Wilson, Edward Heath và James Callaghan.

Tờ Daily Mail dẫn nguồn tin hoàng gia giải thích hôn lễ của Hoàng tử William không phải là sự kiện chính thức của chính phủ và do đó không cần phải mời toàn bộ các cựu thủ tướng của nước này. Bên cạnh đó, một phát ngôn viên của Điện Buckingham nói các ông Blair và Brown chưa được phong tước vị Hiệp sĩ Garter như ông Major và bà Thatcher nên không được mời đến một sự kiện của hoàng gia.

Lịch trình đám cưới
(bắt đầu từ chiều nay, giờ VN)

10 giờ 15 (16 giờ 15, giờ VN): Hoàng tử William, Hoàng tử Harry (người làm chứng) và phù rể tới Westminster Abbey
10 giờ 51: Cô dâu và bố rời khách sạn tới nhà thờ
11 giờ: Hôn lễ bắt đầu
12 giờ 30: Đoàn xe rước dâu về tới Điện Buckingham
13 giờ 25: Nữ hoàng, cô dâu và chú rể xuất hiện ở ban-công để chào công chúng
13 giờ 30: Đội máy bay diễu hành bay qua cung điện
Dự đoán sẽ có khoảng 2 tỉ người đón xem lễ cưới qua truyền hình trên toàn thế giới.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.