'Dâm ô bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội': Khởi tố Nguyễn Tiến Dũng

Công Nguyên
Công Nguyên
18/11/2019 13:48 GMT+7

Trưởng công an Q.Bình Thạnh (TP.HCM), đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, cho biết ông Nguyễn Tiến Dũng đã bị khởi tố về hành vi dâm ô.

Tường thuật trực tiếp
Dâm ô bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội: Họp báo thông tin vụ việc
Sau khi Báo Thanh Niên phản ánh ông Nguyễn Tiến Dũng dâm ô nhiều bé gái tại Trung tâm hỗ trợ xã hội, TP.HCM đã tổ chức họp báo thông tin chính thức vụ việc.

Toàn cảnh buổi họp báo vụ Nguyễn Tiến Dũng dâm ô trẻ em

Ảnh: Khả Hòa

 Lúc 14 giờ ngày 18.11, tại Trung tâm báo chí TP.HCM, diễn ra buổi họp báo dưới sự tham gia của Công an TP.HCM, Sở LĐ - TB - XH cùng nhiều cơ quan liên quan để thông tin chính thức vụ ông Nguyễn Tiến Dũng - cán bộ tại Trung tâm hỗ trợ xã hội, dâm ô nhiều bé gái tại trung tâm này.
Chủ trì cuộc họp báo có ông Trần Ngọc Sơn, Phó giám đốc Sở LĐ - TB - XH TP.HCM, ông Từ Lương, Phó giám đốc Sở Thông tin - Truyền thông TP.HCM, Giám đốc trung tâm báo chí TP.HCM và đại tá Nguyễn Hoàng Thắng, Trưởng công an Q.Bình Thạnh.
Như Báo Thanh Niên phản ánh, ông Nguyễn Tiến Dũng là cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội đã có hành vi dâm ô với nhiều bé gái đang được chăm sóc tại trung tâm này.
Các hành vi cụ thể của ông Dũng với các bé như: sờ và bóp ngực trẻ; yêu cầu trẻ cởi áo, quần; Yêu cầu trẻ sờ vào bộ phận sinh dục của ông. Sau mỗi lần dâm ô, ông Dũng cho trẻ hút thuốc lá, uống nước ngọt, cho nước sôi ăn mì tôm. Ông Dũng còn hứa với trẻ sẽ sửa hồ sơ cho trẻ hồi gia hoặc đi trường sớm.
Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải vụ nhiều bé gái bị dâm ô tại Trung tâm hỗ trợ xã hội, Giám đốc công an TP.HCM đã chỉ đạo xử lý nghiêm vụ việc, Công an Q.Bình Thạnh đã bắt khẩn cấp ông Nguyễn Tiến Dũng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.