Đâm sếp, lãnh án tù chung thân

31/07/2013 14:55 GMT+7

(TNO) Ngày 31.7, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Hải Hiền (36 tuổi, quê Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

(TNO) Ngày 31.7, TAND TP.HCM mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt Trần Hải Hiền (36 tuổi, quê Vĩnh Long) mức án tù chung thân về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, Hiền là thợ hàn, còn anh Phạm Đình Thuyết là chỉ huy phó công trình cùng làm việc tại một công ty cổ phần và đang thi công xây dựng cho một công trình tại đường Hai Bà Trưng (Q.1).

Tại tòa, Hiền khai, trong quá trình làm việc, anh Thuyết hay “đì” Hiền, giao những việc nặng nhọc. Bên cạnh đó, Hiền nhiều lần xin anh Thuyết tăng ca để có thêm thu nhập nhưng anh Thuyết không đồng ý nên Hiền nghĩ là anh Thuyết ghét mình.

 Đâm sếp, lãnh án tù chung thân
Hiền đang lo lắng chờ nghe tuyên án

Trưa 25.8.2012, Hiền đến công trình để lãnh lương thì hay tin anh Thuyết đã báo cấp trên về việc cho Hiền nghỉ việc. Hiền năn nỉ anh Thuyết cho làm lại nhưng không được.

Trên đường về, Hiền bực tức và nảy sinh ý định trả thù.

Sau khi mua một cây kéo, Hiền quay lại công trình thì thấy anh Thuyết đang ngồi uống nước trước con hẻm gần công trình nên đến đâm anh Thuyết.

Gây án xong, Hiền bị dân phòng bắt giữ còn anh Thuyết được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Giết người với giá... một chầu nhậu
>> Bắt 2 nghi can giết người
>> Giết người vì bị phá giấc ngủ, lãnh 16 năm tù
>> Khởi tố vụ giết người trước quán karaoke
>> Giết người yêu đang mang thai, lãnh án 18 năm tù

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.