Dàn CEO lớn của Mỹ bỏ túi hàng triệu USD nhờ Tổng thống Trump

27/02/2017 10:15 GMT+7

Không có gì ngạc nhiên nếu như rất nhiều giám đốc điều hành doanh nghiệp Mỹ mỉm cười sau khi đến gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump trong thời gian gần đây, hãng tin CNN viết.

Dàn CEO các doanh nghiệp góp mặt trong chỉ số Trung bình Công nghiệp Dow Jones cùng nhau lãnh thêm 402 triệu USD nhờ giá trị cổ phiếu họ nắm giữ tăng lên từ sau khi ông Donald Trump đắc cử tổng thống Mỹ. Con số này tương đương với mức đi lên 18,4%, tương ứng với mức tăng chung 11% của chỉ số Dow Jones trong thời gian qua.
Phần lớn số tiền trên chảy vào túi lãnh đạo các ngân hàng lớn như Goldman Sachs và JP Morgan Chase. Điều này có được là nhờ cổ phiếu ngân hàng tăng giá mạnh sau lời hứa của ông Trump về việc giảm thiểu quy định tài chính và tăng tốc kinh tế Mỹ.
CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein Ảnh: Reuters
Cổ phiếu Goldman Sachs hậu bầu cử Mỹ tăng hơn 30%, giúp giá trị số cổ phiếu mà CEO Goldman Sachs Lloyd Blankfein nắm giữ tăng mạnh 146 triệu USD, hãng Equilar ước tính. Ông Blankfein có lẽ chẳng hề nghĩ đến điều này vào cuối năm 2015 khi phát biểu rằng ông Trump không gây ấn tượng cho mình. Đợt đi lên của thị trường cũng giúp ông Jamie Dimon, sếp ngân hàng lớn nhất nước Mỹ JPMorgan Chase bỏ túi 116 triệu USD.
Dù Apple đã và đang là hãng chỉ trích nhiều động thái của ông Trump, cổ phiếu công ty tăng 23% kể từ khi bầu cử. Hãng sản xuất iPhone phản đối lệnh cấm di cư gây tranh cãi và động thái rút lại sự bảo vệ dành cho học sinh chuyển đối giới tính vốn được đưa ra dưới thời cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Nhờ cổ phiếu đi lên, giá trị số cổ phần mà CEO Tim Cook nắm giữ tăng 23 triệu USD. Sếp American Express Kenneth Chenault và CEO Boeing Dennis Muilenburg là hai trong số các CEO khác thắng lớn nhờ ông Trump.
Hãng Equilar tính giá trị số cổ phần mà 30 CEO lèo lái các công ty có mặt trong chỉ số Dow Jones nắm giữ từ ngày bầu cử đến ngày 10.2. Hiện tại, mức tăng giá trị cổ phiếu mới chỉ nằm trên giấy. Số tiền thật có thể biến mất nếu đà tăng thị trường chứng khoán mất dần. Nghiên cứu của Equilar không bao gồm các CEO rời vị trí lãnh đạo doanh nghiệp sau cuộc bầu cử, trong đó có Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.
Để đứng vào dàn quan chức hỗ trợ ông Trump, ông Tillerson đồng ý bán hơn 54 triệu USD giá trị cổ phiếu ExxonMobil và để 181 triệu USD cổ phiếu bổ sung của mình vào một quỹ tín thác. Có lẽ ông đã quyết định từ nhiệm CEO ExxonMobil vào đúng thời điểm: cổ phiếu hãng dầu lớn này hạ 10% từ đầu năm đến nay.
CEO JPMorgan Chase Jamie Dimon Reuters
Nhiều CEO lãnh đạo doanh nghiệp thuộc chỉ số Dow Jones đã đến gặp ông Trump tại Nhà Trắng. Trong số này có CEO IBM Ginni Rometty, CEO Walmart Doug McMillon và CEO Disney Bob Iger - các thành viên thuộc hội đồng CEO tư vấn quyết sách kinh tế cho Tổng thống Mỹ. Ngoài ra, CEO Intel Brian Krzanich cũng gặp ông Trump trong tháng này để bàn về một nhà máy mới mở tại Mỹ.
Phố Wall đón nhiều tin vui về cổ phiếu kể từ cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vì giới đầu tư cược rằng lời hứa cắt giảm thuế, tăng chi tiêu cơ sở hạ tầng và giảm thủ tục hành chính sẽ thúc đẩy kinh tế, gia tăng lợi nhuận công ty. Cổ phiếu cũng được hỗ trợ từ nền kinh tế khỏe mạnh và lãi suất ở quanh mức thấp lịch sử.
Chỉ số Dow Jones đang nhanh chóng tiến đến mốc 21.000 điểm. Đây là đợt tăng dài nhất lịch sử kể từ năm 1987. Dù vậy, một số chuyên gia lo rằng chỉ số này đã tăng quá nhanh, quá nhiều và các thị trường hiện không ngại về nguy cơ chương trình nghị sự của ông Trump bị trì hoãn hoặc không có tác động lớn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.