Dân cho chính quyền mượn đất làm chợ

02/10/2016 14:32 GMT+7

Đó là việc làm của gia đình ông Nguyễn Viết Khoa, ở TT.Plei Kần, H.Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Gia đình ông Khoa đã tự nguyện cho UBND H.Ngọc Hồi mượn 1.300 m2 đất của mình ở gần khu vực bến xe của huyện để làm chợ tạm (ảnh).
Khi đưa vào hoạt động từ đầu tháng 9.2016, chợ tạm này đã được chính quyền bố trí, sắp xếp cho hàng chục hộ dân vào kinh doanh.
Nhờ vậy, tình trạng mua bán trên vỉa hè làm ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường, mất an toàn giao thông, trật tự và văn minh đô thị ở các tuyến đường Đinh Tiên Hoàng, Hoàng Văn Thụ, Trần Quốc Toản, Ngô Gia Tự ở khu trung tâm TT.Plei Kần đã được dẹp bỏ.

tin liên quan

Trụ sở tiền tỉ bỏ hoang
Trụ sở Kho bạc Nhà nước và Chi cục Thuế TX.Vĩnh Châu (Sóc Trăng) được xây dựng mới, hoàn thành từ hơn 3 năm qua nhưng hiện bị bỏ hoang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.