Đàn em của CR7 loại chủ nhà Hàn Quốc khỏi World Cup U.20

30/05/2017 20:05 GMT+7

U.20 Hàn Quốc đã từ chính thức bị loại khỏi World Cup U.20 sau khi bị Bồ Đào Nha đánh bại 3-1 ở trận tứ kết vừa kết thúc tối nay.

Với lực lượng rất mạnh cùng sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, nhưng Hàn Quốc phải dừng cuộc chơi bởi những tài năng đàn em của Cristiano Ronaldo (CR7).
Chơi không xuất sắc ở vòng loại bảng C, nhưng Bồ Đào Nha đã chơi cực hay ở trận tứ kết với đội chủ nhà. HLV Emilio Peixe chứng tỏ tài năng của mình khi đã tìm ra tử huyệt nơi hàng thủ của Hàn Quốc, để chỉ cho học trò của mình cách ghi những bàn thắng dễ dàng.
Hàn Quốc nôn nóng tấn công từ đầu trận, nên đã rơi vào bẫy phản công vốn là điểm mạnh của Bồ Đào Nha.
Bruno Costa (phải) ăn mừng bàn thắng thứ 2 vào lưới U.20 Hàn Quốc FIFA.com
Ngay phút thứ 10, Xadas dễ dàng mở tỷ số trận đấu từ đường chuyền ngược lên của đồng đội. Bàn thắng thứ 2 của Bruno Costa ghi cho Bồ Đào Nha ở phút 27 cũng đến từ tình huống tương tự. Rõ ràng, HLV Emilio Peixe đã nhận ra điểm yếu từ hàng hậu vệ giăng ngang của Hàn Quốc nên đã cho quân của mình tổ chức đánh biên, rồi chuyền ngược lên để các chân sút từ tuyến 2 băng lên dứt điểm.
Nỗ lực tấn công dồn dập, nhưng các pha lên bóng của Hàn Quốc đều bị Bồ Đào Nha cản phá. Bàn thắng dễ dàng của Xadas nâng tỷ số 3-0 cho Bồ Đào Nha ở phút 69 như đặt thêm dấu chấm hết cho đội chủ nhà.
Những gì mà Hàn Quốc làm được ở trận này chỉ là bàn thắng danh dự của Lee Sangngheon ở phút 81 để rút ngắn tỷ số 1-3.
U.20 Nhật Bản cũng đã dừng cuộc chơi FIFA.com
Ở trận đấu trước đó, Venezuela đã loại Nhật Bản với bàn thắng duy nhất do Yangel Herrera ghi ở phút 109 của hiệp phụ thứ 2.
Như vậy, châu Á chỉ còn 1 đại diện duy nhất là Ả rập Saudi, đội bóng này sẽ gặp Uruguay vào lúc 15 giờ ngày 31.5.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.