Dân lại tất tả chạy lũ

08/12/2016 15:45 GMT+7

Rạng sáng 8.12, nước các con sông lớn trên địa bàn Quảng Ngãi bất ngờ dâng cao khiến hàng ngàn hộ dân ở vùng hạ du lại tất tả chạy lũ.

Theo ông Dương Văn Tô, Giám đốc Sở NN-PTNT Quảng Ngãi, sáng 8.12 đỉnh lũ các sông đều ở mức cao, trong đó sông Vệ mực nước trên báo động 3 là 1 m. Các huyện Tư Nghĩa và Nghĩa Hành đã phải khẩn cấp di dời dân ở các vùng ngập sâu.  

Sáng 8.12, lũ trên sông Vệ đổ về rất mạnh, nước mấp mé dạ cầu Sông Vệ cũ HIỂN CỪ

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, nước lũ từ thượng nguồn đổ về rất mạnh làm mực nước sông Vệ lên nhanh từng giờ. Tại cầu Sông Vệ cũ, nước lũ mấp mé dạ cầu. Nhiều xã ở khu vực hạ lưu sông Vệ thuộc H.Mộ Đức,HTư Nghĩa bị nước lũ bao vây chia cắt, nước lũ tràn qua nhiều tuyến đường giao thông nên chính quyền địa phương phải cử lực lượng chốt cảnh báo cho người dân.

Nhiều nhà dân ở xã Nghĩa Mỹ, H.Tư Nghĩa bị ngập nặng  HIỂN CỪ
Nhà của một hộ dân nằm ven sông Vệ bị ngập sâu  HIỂN CỪ

Tại H.Tư Nghĩa, có hơn 1.100 hộ dân bị ngập sâu. Trong sáng 8.12, chính quyền các xã Nghĩa Mỹ và Nghĩa Hiệp tổ chức sơ tán khẩn cấp hơn 440 hộ dân ở vùng trũng thấp. 

Một tuyến đường giao thông ở xã Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa bị lũ chia cắt, gây ách tắc giao thông HIỂN CỪ

Trong khi đó, tại H.Nghĩa Hành, vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Ngãi trong đợt lũ này có khoảng 8.000 ngôi nhà bị ngập. Hai xã Hành Tín Đông và Hành Dũng bị ngập sâu nhất, có nơi ngập đến 2 m.

Nhiều khu dân cư ở 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện bị nước lũ chia cắt, cô lập, nhiều tuyến giao thông bị ách tắc hoàn toàn. Trước tình tình lũ xuất hiện trở lại và dâng cao, chính quyền H.Nghĩa Hành phải di dời khẩn cấp 1.500 hộ, với 4.700 khẩu đến nơi ở an toàn.

Lực lượng chức năng chốt chặn ở các tuyến đường bị ngập lũ để cảnh báo người dân HIỂN CỪ

Ông Dương Văn Tô cho biết trong vòng 9 ngày qua, trên địa bàn Quảng Ngãi xuất hiện 3 đợt lũ. Nhiều địa phương khi nước vừa rút thì tiếp tục hứng chịu trận lũ mới nên cuộc sống của các hộ dân vùng lũ đang đối mặt với khó khăn, nhất là thiếu lương thực và nước uống. Do vậy, trong mấy ngày qua, các huyện tổ chức cứu trợ khẩn cấp mì tôm nước uống cho người dân vùng lũ.

“Do lũ kéo dài, nhiều vùng bị ngập nhiều này nên Sở NN-PTNT đề nghị ngành y tế cấp thuốc cho dân xử lý có nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường”, ông Tô nói.

Lực lượng thanh niên tình nguyện tổ chức cứu trợ khẩn cấp người dân vùng lũ Quảng Ngãi HIỂN CỪ
Mưa lũ làm nhà của bà Hồ Thị Xuân (75 tuổi, ở xã Hành Thuận, H.Nghĩa Hành) bị sập đổ hoàn toàn HIỂN CỪ

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Đặng Minh Thảo, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trong hai ngày 7 và 8.12, hàng trăm thanh niên tình nguyện tổ chức cứu trợ khẩn cấp 750 thùng mì tôm và 200 thùng nước suối cho người dân vùng lũ xã Nghĩa Thương và Nghĩa Phương (H.Tư Nghĩa) và Hành Tín Đông, Hành Tín Tây (H.Nghĩa Hành)


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.