Dân làng Ấn Độ chặt đầu một ‘phù thủy’

21/07/2015 16:48 GMT+7

(TNO) Người dân một ngôi làng ở bang Assam (Ấn Độ) đã dùng mã tấu chặt đầu, tứ chi của một người phụ nữ 63 tuổi bị cáo buộc hành nghề phù thủy.

(TNO) Người dân một ngôi làng ở bang Assam (Ấn Độ) đã dùng mã tấu chặt đầu, tứ chi của một người phụ nữ 63 tuổi bị cáo buộc hành nghề phù thủy.

Cảnh sát Ấn Độ bảo vệ hiện trường một vụ án mạng - Ảnh minh họa: ReutersCảnh sát Ấn Độ bảo vệ hiện trường một vụ án mạng - Ảnh minh họa: Reuters
Cảnh sát bang Assam ngày 21.7 cho biết 7 người đã bị bắt liên quan đến vụ sát hại dã man bà Moni Orang, một người mẹ có năm đứa con, theo AFP.
“Những kẻ tấn công là người trong làng cầm mã tấu kéo bà Moni Orang khỏi nhà và sau đó giết chết bà một cách man rợ vào ngày 20.7 sau khi cáo buộc bà hành nghề phù thủy”, ông Manabendra Dev Roy, một quan chức cảnh sát cấp cao ở Assam cho AFP biết.
“Những kẻ tấn công chặt đầu và tứ chi bà Moni”, ông Roy nói.
“Bà Moni là một phù thủy chuyên yểm bùa chống lại những kẻ thù của bà. Không nơi nào có thể dung túng các phù thủy và vì thế việc giết chết bà ta là điều đúng đắn”, một người dân làng có tên Kiran Teronpi trả lời phỏng vấn đài truyền hình địa phương.
Ông R. Orang, chồng của bà Moni cho hay vợ ông là “một người phụ nữ vô tội” và cáo buộc các thầy tế trong làng gieo rắc tin đồn, sự hoài nghi trong làng.
Chính quyền một số bang ở Ấn Độ đã ban hành các đạo luật đặc biệt nhằm ngăn chặn những hành động tội phạm chống lại những người bị nghi hành nghề phù thủy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.