Đan Mạch mở đảo dành cho thanh niên

Văn Khoa
Văn Khoa
26/08/2019 19:03 GMT+7

Ungdomsoen, hay còn được gọi là Đảo Thanh niên, là đảo đầu tiên của thế giới dành cho người trẻ và vừa được mở ở Eo biển Sound nằm giữa thủ đô Copenhagen của Đan Mạch và thành phố Malmo của Thụy Điển.

Từng được xây dựng làm căn cứ tên lửa, hòn đảo rộng 50.000 m2 nói trên vừa được cải biến thành một sân chơi cho các hoạt động của giới trẻ, theo Tân Hoa xã.
Chi phí phát triển lại hòn đảo là 25 triệu euro (644 tỉ đồng) và đây là hòn đảo có phong cảnh nhân tạo lớn nhất thế giới.
Đảo Thanh niên được tạo ra để người trẻ có nơi tham gia các hoạt động nhằm thay đổi cuộc sống của chính họ và người khác.
Theo trang Cphpost.dk, sẽ có khoảng 1.000 tình nguyện viên hỗ trợ tổ chức các hoạt động, hội thảo, sự kiện xã hội, khóa học, buổi hòa nhạc và nhiều sự kiện khác trên Đảo Thanh niên.
Tổ chức hướng đạo sinh quốc gia Det Danske Spejderkorps, chủ của Đảo Thanh niên, hy vọng đến năm 2023, tất cả người trẻ từ 15-25 tuổi ở Đan Mạch đều biết sự tồn tại của đảo này và sẽ có nhiều người đến đó.
Những người trẻ được kỳ vọng sẽ chia sẻ lại những kinh nghiệm có được trên Đảo Thanh niên cho các cộng đồng nơi họ sống và hỗ trợ đóng góp vào sự phát triển xã hội của Đan Mạch.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.