Dân Mỹ đổ xô đi mua súng sau vụ Ferguson

27/11/2014 15:00 GMT+7

(TNO) Nhiều người dân Mỹ đã đổ xô đi mua súng, phần lớn trong số họ là người da trắng, sau khi tòa án tuyên bố viên cảnh sát vô tội trong vụ bắn chết một thanh niên da màu ở thành phố Ferguson, theo Channel News Asia ngày 27.11.


Nhiều người Mỹ đi mua súng sau phán quyết của tòa án về vụ cảnh sát bắn chết thanh niên da màu ở Ferguson - Ảnh: AFP 

Ultimate Defense, một trong số những trường bắn và trung tâm đào tạo bắn súng hàng đầu ở bang Missouri, đã ghi nhận sự gia tăng doanh số bán súng nhanh chóng trong thời gian này.

Trường bắn này ở St Peters bên ngoài thành phố St Louis, bang Missouri. Trước đây, Ultimate Defense thường chỉ bán được 3 đến 5 khẩu súng mỗi ngày. Nhưng những tuần gần đây, mỗi ngày số lượng súng bán ra lên đến khoảng 20 -30 khẩu, theo Channel News Asia.

Ông chủ của Ultimate Defense nói rằng mọi người mua súng nhiều vì nỗi sợ hãi đối với những gì đang xảy ra ở Ferguson, đặc biệt là sau khi tòa án tuyên bố viên cảnh sát vô tội.

Đêm thứ hai sau phán quyết của tòa án, Ultimate Defense bán 21 khẩu súng ngắn trong 3 giờ đầu mở cửa. Trong ngày 25.11, Ultimate Defense bán được 33 khẩu súng và 18.000 viên đạn để thực hành, theo Channel News Asia.

Những người đến mua súng ở Ultimate Defense chủ yếu là người da trắng, chỉ có khoảng 7% là người da màu, theo AFP.

Ngày 9.8, một viên cảnh sát da trắng đã bắn chết một thanh niên 18 tuổi da màu tại thành phố Ferguson làm nhiều người dân Mỹ cảm thấy lo sợ. Ngày 24.11, tòa án tuyên bố viên cảnh sát vô tội. Phán quyết này đã làm người dân khắp nơi trên đất Mỹ phẫn nộ. Các cuộc biểu tình đã lan rộng ở nhiều bang, trong đó có những điểm xuất hiện bạo động.

Ngọc Mai

>> Nga chỉ trích Mỹ đạo đức giả trong biến cố Ferguson
>> Hai nhân viên FBI bị bắn gần khu vực bạo động Ferguson
>> Mỹ điều 2.200 vệ binh quốc gia đến Ferguson
>> Chùm ảnh Ferguson chìm trong khói lửa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.