Dàn mỹ nhân đóng 'Tây du ký' (1986) giờ ra sao?

24/01/2023 08:00 GMT+7

Bên cạnh những diễn viên đóng 4 thầy trò Đường Tăng, Tây du ký (1986) còn gây ấn tượng trong lòng khán giả nhờ sự góp mặt của dàn mỹ nhân xinh đẹp, tài năng. Cuộc sống hiện tại của họ vẫn luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng sau 40 năm tham gia bộ phim.

Khởi quay năm 1982 và phát sóng lần đầu vào năm 1986, Tây du ký của đạo diễn Dương Khiết là một trong những bộ phim kinh điển của điện ảnh Trung Quốc, có sức ảnh hưởng lớn trong khu vực. Ngoài các diễn viên chính Lục Tiểu Linh Đồng, Từ Thiếu Hoa, Mã Đức Hoa, Trì Trọng Thụy… thì loạt mỹ nhân Chu Lâm, Lý Linh Ngọc, Khâu Bội Ninh… cũng ghi dấu ấn trong lòng khán giả.

Chu Lâm

Chu Lâm ghi dấu ấn sâu đậm với khán giả Tây du ký khi vào vai quốc vương si tình của Nữ Nhi Quốc. Vừa xuất hiện, nữ diễn viên sinh năm 1952 đã hớp hồn người xem với vẻ đẹp đoan trang, kiều diễm, cùng phong thái dịu dàng, tao nhã. Đôi mắt long lanh mang ánh nhìn đắm đuối, đầy khao khát dành cho Đường Tăng khiến ông thoáng rung động trong một khoảnh khắc nào đó. Sau khi phim phát sóng, người đẹp nhận được nhiều lời khen ngợi về nhan sắc lẫn diễn xuất và được khán giả gọi là “đệ nhất mỹ nhân” trên màn ảnh

CCTV

Sau Tây du ký, Chu Lâm tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm và tạo được chỗ đứng riêng trong nghề. Tuy nhiên, gần 10 năm nay, bà không còn đóng phim, thỉnh thoảng diễn kịch, xuất hiện trên chương trình truyền hình. Ở tuổi 70, nữ diễn viên kỳ cựu dành nhiều thời gian đi du lịch, theo đuổi đam mê nhiếp ảnh. Qua hình ảnh hiếm hoi được tiết lộ hồi tháng 12.2022, mỹ nhân nức tiếng một thời giờ vẫn giữ được nét đoan trang, sức khỏe dẻo dai nhờ chăm tập luyện thể thao, ưa vận động. Bà theo phong cách dung dị, đề cao vẻ đẹp tự nhiên và được nhận xét trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Chu Lâm từng một lần đổ vỡ trước khi kết hôn lần 2 vào năm 2005. Vợ chồng bà sống kín tiếng và không có con

Chụp Màn Hình

Khâu Bội Ninh

Dù chỉ xuất hiện trong vài cảnh quay và có một câu thoại trong suốt bộ phim, Khâu Bội Ninh vẫn khiến biết bao khán giả của Tây du ký mê đắm mỗi khi xem lại tác phẩm. Hằng Nga do nữ diễn viên sinh năm 1958 thủ vai sở hữu vẻ đẹp trang nhã, dịu dàng cùng khí chất thần tiên thoát tục và điệu múa làm say đắm lòng người. Nàng là đóa hoa đẹp nhất chốn thiên đình, khiến Thiên Bồng nguyên soái không cầm lòng được mà mạo phạm để rồi bị đày xuống trần gian, trở thành Trư Bát Giới. Trong 40 năm qua, hình tượng Hằng Nga được nhiều sao nữ thể hiện nhưng phiên bản của Khâu Bội Ninh vẫn được xem là kinh điển

CCTV

Sau Tây du ký, Khâu Bội Ninh không tiếp tục sự nghiệp diễn xuất mà lấn sân sang kinh doanh và hiếm khi xuất hiện trước công chúng. Truyền thông xứ Trung tiết lộ bà hiện là chủ một doanh nghiệp lớn và tích cực làm từ thiện. Trong 20 năm qua, nữ diễn viên đã quyên góp số tiền lớn để xây hàng trăm ngôi trường tiểu học, tiếp sức cho biết bao trẻ em nghèo có cơ hội cắp sách đến trường. Giờ đây, mỹ nhân nức tiếng một thời đã là nữ doanh nhân ngoài 60, dung nhan đã nhuốm màu thời gian song vẫn còn đó những đường nét trang nhã cùng phong thái dịu dàng, quý phái. Khâu Bội Ninh xuất thân trong gia đình bề thế, bà từng kết hôn với con trai của một quan chức cấp cao sau đó lên xe hoa lần hai với một doanh nhân người Mỹ gốc Hoa. Những năm qua, bà chủ yếu sống ở Hồng Kông và nước ngoài, thỉnh thoảng về Bắc Kinh gặp gỡ bạn bè cũ. Công chúng từ lâu đã không còn thấy Khâu Bội Ninh xuất hiện trên phim ảnh

Chụp Màn hình Sina

Lý Linh Ngọc

Trong Tây du ký, Lý Linh Ngọc vừa đảm nhận vai Ngọc Thố Tinh (Thỏ Ngọc xuống trần gian làm loạn) vừa hóa thân thành công chúa Thiên Trúc. Mỹ nhân sinh năm 1963 gây thương nhớ với nhan sắc xinh đẹp, đôi mắt long lanh sáng ngời, nụ cười rạng rỡ. Vai diễn của cô khi cao sang, quyền quý, lúc tinh nghịch, đáng yêu và có tài ca múa. Không chỉ diễn xuất tài tình, Lý Linh Ngọc thể hiện ca khúc nhạc phim Thiếu nữ Thiên Trúc ngọt ngào, truyền cảm

CCTV

Những năm qua, Lý Linh Ngọc vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ, diễn viên. Người đóng vai phụ trong một số phim điện ảnh lẫn truyền hình và góp mặt trong chương trình âm nhạc. Lý Linh Ngọc trải qua hai cuộc hôn nhân và hiện sống cùng con trai có chung với người chồng sau. Gần chạm ngưỡng 60, sao nữ chăm chỉ cập nhật cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội, thường đăng tải những video chia sẻ nấu ăn, làm đẹp… Nghệ sĩ gây chú ý khi nhiều lần khoe clip hóa thân thành công chúa Thiên Trúc và hát lại ca khúc nhạc phim nổi tiếng một thời

Cosmo

Mã Lan

Khi Tây du ký được sản xuất, Mã Lan đã là tên tuổi cực kỳ nổi tiếng, là diễn viên cấp quốc gia khiến đạo diễn Dương Khiết phải bỏ nhiều tâm sức, tiền bạc để mời cô vào vai Ân tiểu thư - mẹ của Đường Tăng. Dù chỉ xuất hiện trong 4 cảnh phim và không có lời thoại, chỉ có âm nhạc dẫn dắt câu chuyện, nữ nghệ sĩ sinh năm 1962 đã để lại ấn tượng sâu sắc khi hóa thân thành một tiểu thư đoan trang, e lệ được ví như giai nhân bước ra từ truyện tranh

CCTV

Mã Lan chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực sân khấu và Tây du ký là một trong số những bộ phim hiếm hoi mà bà tham gia. Giai nhân nổi tiếng một thời có cuộc sống kín tiếng, kết hôn với học giả nổi tiếng Dư Thu Vũ từ năm 1992 và âm thầm gắn bó cho đến hiện tại, cả hai không có con. Ở tuổi ngoài 60, Mã Lan vắng bóng trong làng giải trí, thỉnh thoảng xuất hiện tại một số hoạt động trong giới nghệ thuật

Chụp màn hình sohu

Dương Xuân Hà

Bạch Cốt Tinh của Dương Xuân Hà lại là một trong những nhân vật phản diện ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả Tây du ký. Nữ diễn viên sinh năm 1943 khắc họa nên một yêu tinh vừa xinh đẹp vừa gian ác, có tài biến hóa khôn lường làm rạn nứt tình thầy trò của Đường Tăng - Tôn Ngộ Không và khiến người xem phải khiếp sợ. Mặc dù nhận được nhiều lời khen ngợi với màn thể hiện này song nghệ sĩ bị khán giả ghét, gặp nhiều phiền phức vì vai diễn. Sau khi phim đóng máy, bà và đạo diễn Dương Khiết không gặp lại nhau. Lý do được đưa ra là nhà làm phim này từng hứa giao bà đóng Bạch Cốt Tinh và quốc vương Nữ Nhi Quốc nhưng sau đó giao nữ vương cho Chu Lâm. Bà từng hai lần từ chối xuất hiện cùng đoàn phim Tây du ký cũng không muốn nhắc lại vai diễn này

CCTV

Dương Xuân Hà chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực Kinh kịch, Bạch Cốt Tinh là vai diễn truyền hình duy nhất nữ nghệ sĩ gạo cội tham gia. Gần chạm ngưỡng 80, bà sống kín tiếng, ít xuất hiện trước truyền thông. Trong bức ảnh hiếm hoi được tiết lộ hồi tháng 12.2022, nữ diễn viên xuất hiện với mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền hậu, rạng rỡ, bà vẫn còn khỏe mạnh, minh mẫn

Chụp Màn Hình 163

Trương Thanh

Dù xuất hiện không nhiều, vai Vạn Thánh công chúa của Trương Thanh vẫn được nhiều khán giả nhớ đến như một trong những nhân vật xinh đẹp nhất trong Tây du . Trong phim, Vạn Thánh công chúa thành thân với Tiểu Bạch Long nhưng lại tư thông với Cửu Đầu Trùng khiến Tiểu Bạch Long nổi giận mà phạm phải luật trời, về sau trở thành bạch mã phò tá Đường Tăng thỉnh kinh. Dù là nhân vật gây nhiều chuyện xấu, vai công chúa do Trương Thanh hóa thân vẫn hút hồn người xem với vẻ đẹp kiều diễm, đậm chất cổ điển

CCTV

Màn xuất hiện ấn tượng trong Tây du ký giúp Trương Thanh trở thành gương mặt được đông đảo khán giả biết đến. Sau bộ phim nổi tiếng này, mỹ nhân tiếp tục tham gia nhiều tác phẩm khác sau đó lấn sân sang kinh doanh và trở thành một phụ nữ thành đạt. Vạn Thánh công chúa xinh đẹp thuở nào giờ đã ngoài 60, bà hiện giữ chức chủ tịch một công ty quảng cáo ở Bắc Kinh và sở hữu một thương hiệu thời trang riêng. Thỉnh thoảng, nữ diễn viên vẫn trở lại diễn xuất cho vơi nỗi nhớ nghề. Bà sống vui vẻ, tích cực, thường chia sẻ nhiều video nhảy múa lên mạng xã hội

Chụp Màn hình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.