Đàn ông có con sớm sẽ chết yểu ?

07/08/2015 10:58 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu công bố mới đây ở Phần Lan cho rằng nếu nam giới có con sớm sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn người bình thường khi đến tuổi trung niên. Nghiên cứu được tiến hành với hơn 30.000 người.

(TNO) Một nghiên cứu công bố mới đây ở Phần Lan cho rằng nếu nam giới có con sớm sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn người bình thường khi đến tuổi trung niên. Nghiên cứu được tiến hành với hơn 30.000 người, theo Mirror.

Nghiên cứu cho rằng các ông bố trẻ có nguy cơ tử vong cao hơn khi đến tuổi trung niên - Ảnh minh họa: Reuters
Theo đó, những người có con trước 25 tuổi sẽ có nguy cơ chết sớm hơn. Những căng thẳng phát sinh trong quá trình nuôi dạy con cái có thể gây ra những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, nghiên cứu cho biết.
Những phát hiện này mang lại sự hiểu biết cần thiết để giúp các ông bố trẻ có thể thích ứng với cuộc sống gia đình, thúc đẩy những thói quen tốt có ích cho sức khỏe trong tương lai, tiến sĩ Elina Einio, người đứng đầu chương trình nghiên cứu của Đại học Helsinki (Phần Lan), cho biết.
Nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Einio đã theo dõi trên 30.000 người trong suốt hơn 20 năm, từ 1985 đến 2005. Theo đó, những người có con trước 22 tuổi sẽ có tỷ lệ chết sớm cao hơn 26% so với người có con sau 25 tuổi.
Trong khi đó, đàn ông có con từ giai đoạn 30 đến 44 tuổi có nguy cơ chết sớm thấp hơn 25% so với những ông bố trẻ.
Kết quả nghiên cứu này không tính đến các yếu tố như năm sinh, điều kiện giáo dục, nuôi dạy con cái, tình trạng hôn nhân, nơi sinh sống và số con cái, theo Mirrror.
Nguyên nhân chất sớm có thể do sức ép từ những căng thẳng khi làm cha, làm chồng và là trụ cột gia đình lên các ông bố trẻ, các chuyên gia nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.