Dân Trung Quốc bị cướp phá tại CHDC Congo

26/01/2015 08:22 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Chính phủ CHDC Congo bảo vệ công dân Trung Quốc và tài sản của họ tại nước này trước các hành động đập phá, cướp bóc của những người biểu tình ở thủ đô Kinshasa.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Chính phủ CHDC Congo bảo vệ công dân Trung Quốc và tài sản của họ tại nước này trước các hành động đập phá, cướp bóc của những người biểu tình ở thủ đô Kinshasa.

Tờ South China Morning Post hôm qua đưa tin Đại sứ quán Trung Quốc tại CHDC Congo đã tiến hành kế hoạch khẩn cấp để bảo vệ công dân và giúp sơ tán 180 thương nhân Trung Quốc đến nơi an toàn.
South China Morning Post cho biết vào tuần trước, 40 cửa hàng của người Trung Quốc bị cướp phá, hôi của trong cuộc biểu tình của người dân Congo phản đối dự luật cho phép Tổng thống Joseph Kabila tiếp tục tại vị sau khi kết thúc 2 nhiệm kỳ vào năm 2016. Cuộc xuống đường trở thành bạo động và lan rộng trên quy mô lớn ở thủ đô trong nhiều ngày liên tiếp buộc chính phủ nước này phải dùng bạo lực để dập tắt, khiến 36 người thiệt mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.