Dân vây trạm thu phí, chủ đầu tư cân nhắc giảm giá vé

29/10/2015 19:23 GMT+7

(TNO) Trước phản đối quyết liệt của người dân về mức phí tại trạm Xuân Mai - Hòa Bình, Bộ GTVT đang yêu cầu chủ đầu tư giảm giá vé tháng cho người dân.

(TNO) Trước phản đối quyết liệt của người dân về mức phí tại trạm Xuân Mai - Hòa Bình, Bộ GTVT đang yêu cầu chủ đầu tư giảm giá vé tháng cho người dân.

quoc-lo-6Người dân khu vực lân cận phản đối phải đóng phí cả tuyến trong khi chỉ đi vài km
Trạm thu phí QL 6 đoạn Xuân Mai - Hòa Bình chính thức thu phí từ 20.10, sau khi chủ đầu tư là Công ty TNHH BOT QL6 Hòa Lạc - Hòa Bình hoàn thành cải tạo, nâng cấp hơn 30 km đoạn Xuân Mai - Hòa Bình thuộc dự án cải tạo QL 6 Hà Nội - Hòa Bình. Mức phí nhà đầu tư áp dụng thấp nhất là 25.000 đồng/lượt cho xe tiêu chuẩn và cao nhất là 180.000 đồng/lượt dành cho container.
Bức xúc về việc chỉ đi vài trăm mét nhưng phải trả phí cả tuyến đường dài 30 km, nhiều người dân tại thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình và các xã lân cận đã đưa phương tiện đến trạm thu phí phản ứng, gây ùn tắc cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.
“Dù công ty đã tuyên truyền, nhưng một số chủ phương tiện sinh sống xung quanh trạm thu phí đã cố tình đỗ xe tại 4 làn đường cạnh cabin không chịu mua vé, có hành vi chống đối và kích động các chủ xe khác không mua vé, thậm chí tông thẳng xe vào rào chắn barie, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây ách tắc giao thông”, ông Bùi Quang Bát, Giám đốc Công ty BOT QL 6 cho biết.
Điển hình là chiều ngày 20.10 vừa qua, khoảng 50 chủ xe sinh sống tại thị trấn Lương Sơn đã kéo đến trạm thu phí đề nghị Công ty BOT miễn hoặc phải giảm giá vé qua trạm thu phí QL 6 đối với các xe đăng ký và hộ khẩu trên địa bàn Lương Sơn với bán kính 5 km, tính từ trạm thu phí với lý do chỉ đi trên tuyến QL 6 tối đa 5 km trên tổng 31 km toàn tuyến này.
Chủ đầu tư đã có văn bản gửi liên Bộ GTVT - Tài chính xem xét cơ chế đặc thù việc giảm giá đối với các hộ dân có xe ô tô, các doanh nghiệp vận tải đang sinh sống và kinh doanh trên địa bàn thị trấn Lương Sơn.
Tại cuộc họp chiều nay 29.10 ở Bộ GTVT về dự án, lãnh đạo Bộ GTVT đã giao chủ đầu tư đối thoại tiếp với dân, giảm phí vé tháng cho người dân sống tại các khu vực lân cận với mức giảm phù hợp. “Mức phí thu tại trạm này bằng với các trạm thu phí khác trên cả nước, xét quy định chung không giảm cho ai được. Nhưng đây là khu vực nghèo, nên Bộ đề nghị chủ đầu tư cân nhắc giảm cho người dân. Bộ cũng sẽ có văn bản xin ý kiến Bộ Tài chính về vấn đề này”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.