Dân vùng cao chật vật chống băng tuyết

Ở nhiều vùng có tuyết rơi tại Lào Cai, nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ C, rét ê buốt như cứa vào da thịt. Người dân đang phải gồng mình chống đỡ.

Ở nhiều vùng có tuyết rơi tại Lào Cai, nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ C, rét ê buốt như cứa vào da thịt. Người dân đang phải gồng mình chống đỡ.

tuyet-roi-o-lao-cai
Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai cho biết, trong đêm ngày 23.1, nhiệt độ tại Sa Pa giảm thấp nhất là - 2,7 độ C. Tuyết bắt đầu rơi trong khoảng từ 0 giờ 40 phút ngày 24.1. Cho đến sáng cùng ngày, cả thị trấn du lịch Sa Pa và các khu vực núi cao như đèo Ô Quý Hồ, Phan Xi Păng trắng xoá tuyết. Cho đến trưa nay ngày 24.1, nhiệt độ tại Sa Pa giảm thấp nhất là - 3,2 độ C.
Còn tại huyện Bát Xát cũng đã ghi nhận có tuyết rơi dày đặc ở các xã biên giới A Lù, Y Tý và Dền Sáng.
Giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn tỉnh Lào Cai, eng Lưu Minh Hải cũng cho biết, ở những vùng có tuyết rơi, băng giá thì nhiệt độ luôn ở mức dưới 0 độ C, cộng thời độ ẩm cao trong không khí khiến người dân có cảm giác rét buốt đang châm chích vào da thịt.
Có mặt tại các địa bàn có tuyết rơi tại Lào Cai, chúng tôi trực tiếp chứng kiến nhiều sinh hoạt của người dân bị đảo lộn. Ở nhiều vùng cao, bà con đồng bào dân tộc không đủ áo ấm, phải co ro chống chọi với gió lạnh.
Không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ, nhiều diện tích hoa mùa chuẩn bị cho dịp Tết nguyên đán Bính Thân sắp tới, các đàn gia súc gia cầm cũng đứng trước nguy cơ chết rết khiến nhiều gia đình đứng ngồi không yên trước nỗi lo thiệt hại, tổn thất về tài sản.
tuyet-roi-o-lao-caiTrời rét ê buốt, con đường đi qua trung tâm xã Y Tý vắng vẻ dù đồng hồ báo đã 10 giờ sáng - Ảnh Phan Hậu (chụp sáng ngày 24.1) 
tuyet-roi-o-lao-caiNgười dân xã Y Tý ngỡ gàng khi tuyết phủ kín bồn nước, ở khắp mặt sân - Ảnh; Phan Hậu
tuyet-roi-o-lao-caiNgười dân và học sinh trong xã Y Tý ngồi co ro xếp hàng chờ nhận quần áo ấm từ các đoàn thiện nguyện lên hỗ trợ chống rét - Ảnh: Phan Hậu
tuyet-roi-o-lao-caiTrời không mưa nhưng nhiều người dân vẫn mặc áo mưa chống rét - Ảnh: Phan Hậu
tuyet-roi-o-lao-caiBếp than ở chợ trung tâm xã Y Tý liên tục có người đến hơ tay sưởi ấm, chống chọi với giá lạnh - Ảnh: Phan Hậu
tuyet-roi-o-lao-caiNgười phụ nữ này dùng chăn bông làm địu để chống rét cho con - Ảnh: Phan Hậu
tuyet-roi-o-lao-caiEm bé cùng mẹ xuống chợ được bọc kín bằng nhiều lớp khăn để giữ ấm - Ảnh: Phan Hậu 
tuyet-roi-o-lao-caiCòn tại xã Lao Chải (H.Sa Pa), gia đình anh Lý A Chông hàng ngày nhường gạo ăn để nấu cháo cho trâu ăn chống rét - Ảnh: Trần Hồ
tuyet-roi-o-lao-caiXe tải để qua đêm bị băng tuyết phủ đông cứng thành một lớp dày, che khuất tầm nhìn - Ảnh: Phan Hậu
tuyet-roi-o-lao-caiNgười dân Sa Pa đưa trâu ra ngoài vận động để giữ ấm thân nhiệt. Dù trời rét nếu nhốt lâu trong chuồng, trâu bị cứng chân nguy cơ bị chết là rất cao - Ảnh: Trần Hồ
tuyet-roi-o-lao-caiNgoài ở trong chuồng kín, đàn gia súc dịp này cũng được bổ sung thức ăn tinh để có sức chống chọi với rét đậm rét hại trong mưa tuyết - Ảnh; Trần Hồ
tuyet-roi-o-lao-caiNhiều ruộng rau chờ bán Tết bỗng dưng mất trắng khi bị vùi lấp trong tuyết khiến cây rau chết dần chết mòn - Ảnh: Trần Hồ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.