
Thách thức bủa vây Tổng thống Biden
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đối diện sức ép lớn từ đảng Cộng hòa trước cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới.
Ngày 7.12, các thượng nghị sĩ Mỹ đạt được thỏa thuận cho phép đảng Dân chủ có thể nâng trần nợ công mà không cần phiếu ủng hộ từ đảng Cộng hòa.
Quốc hội Mỹ có thể bỏ phiếu sớm vào ngày 1.12 về một dự luật cấp tiền cho chính phủ để có thể tiếp tục duy trì các hoạt động liên bang, theo Reuters dẫn một số nguồn tin.
Tổng thống Mỹ Joe Biden và những người thân cận đang trấn an đồng minh về việc tái tranh cử vào năm 2024 giữa lúc đảng Dân chủ lo ngại phe Cộng hòa sẽ giành lại quyền lực.
Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua ký đạo luật chi tiêu cho cơ sở hạ tầng trị giá 1.200 tỉ USD tại một sự kiện có sự tham gia hiếm thấy của đại diện lưỡng đảng ở Nhà Trắng , theo AFP.
Viễn cảnh đang ảm đạm cho đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử quốc hội giữa kỳ năm 2022 sau khi tỷ lệ cử tri ủng hộ Tổng thống Joe Biden giảm xuống còn 38%, theo cuộc khảo sát của USA TODAY/Suffolk.
Gần 1/3 số người theo đảng Cộng hòa được hỏi ý kiến cho rằng bạo lực có thể cần thiết để giải quyết những vấn đề nước Mỹ đang đối mặt, theo một cuộc khảo sát tầm quốc gia mới.
Thượng viện Mỹ hôm qua bỏ phiếu thông qua dự luật nâng trần nợ thêm 480 tỉ USD lên thành 28.900 tỉ USD, theo Reuters.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cảnh báo vụ vỡ nợ của Mỹ nếu xảy ra có thể khơi mào cho một cuộc suy thoái kinh tế.
Có thông tin xảy ra cảnh đấu đá nội bộ trong văn phòng Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris, buộc Nhà Trắng phải can thiệp để tránh nguy cơ vượt tầm kiểm soát.