Dâng hương tưởng niệm tại Di tích tàu không số Lộ Diêu

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
21/10/2021 07:14 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, UBND TX.Hoài Nhơn và Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021).

Ngày 20.10, tại Đài tưởng niệm Di tích tàu không số Lộ Diêu (xã Hoài Mỹ, TX.Hoài Nhơn, Bình Định), Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định, UBND TX.Hoài Nhơn và Bộ Tư lệnh Vùng 3 hải quân tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23.10.1961 - 23.10.2021).

Bến Lộ Diêu là một trong những điểm tiếp nhận vũ khí từ miền Bắc chi viện cho miền Nam bằng đường biển, là bến tiếp nhận vũ khí đầu tiên của Khu 5. Vũ khí do những con tàu không số mang vào đã góp phần làm nên chiến thắng An Lão, Đèo Nhông - Dương Liễu (ở Bình Định), góp phần thay đổi cục diện chiến trường miền Nam để đi đến thống nhất đất nước. Bến Lộ Diêu được công nhận là Di tích cấp tỉnh năm 2005.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định tặng quà cho các cựu chiến binh đoàn tàu không số

BẢO THOA

Tại buổi lễ, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, đề nghị TX.Hoài Nhơn và các cựu chiến binh đoàn tàu không số tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, nhất là những chiến công đặc biệt trên Đường Hồ Chí Minh trên biển cho các tầng lớp nhân dân, các thế hệ trẻ nhằm khơi dậy, bồi đắp tinh thần yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.