Đang ngồi chơi, cột điện lăn đè một học sinh tử vong

12/06/2020 15:39 GMT+7

Hai em nhỏ, trong đó có một học sinh, đang ngồi chơi trên cột điện để bên đường chuẩn bị thi công thì bất ngờ cột điện lăn đè làm một em tử vong.

Ngày 12.6, thầy Lê Hoàng Cao, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Phú (ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, H.Đức Hòa, Long An), cho biết một học sinh của trường tử vong do cột điện lăn đè đã được gia đình đưa về quê ở tỉnh An Giang lo hậu sự. Một em khác chơi cùng học sinh này bị thương nặng, đang điều trị tại bệnh viện.
Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 7.6, em Phan Hữu Duy (10 tuổi, quê An Giang), học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Phú và em Trần Gia Khiêm (10 tuổi, quê Cà Mau) rủ nhau đi chơi. Một lúc sau, cả hai trèo lên cột điện nằm bên mé đường để chuẩn bị thi công. Bất ngờ, cột điện lăn và đè ngang lên người 2 em này. Hậu quả, em Duy tử vong trên đường cấp cứu, em Khiêm bị đa chấn thương.
Cùng ngày, ông Phan Nhân Duy, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa, xác nhận đã nắm được vụ tai nạn này. Theo ông Duy, huyện đã chỉ đạo xã Đức Hòa Hạ cùng nhà trường tổ chức thăm hỏi, động viên hai gia đình. “Cột điện lăn làm một học sinh tử vong và một em nhỏ bị thương do một đơn vị tư nhân vận chuyển đến để chuẩn bị thi công”, ông Duy nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.