Đang thụ án treo, tiếp tục phạm tội

13/02/2014 15:08 GMT+7

(TNO) Đang thụ án treo nhưng Hoàng Xuân Hiền (Quảng Trị) vẫn trộm của anh L.B.T (trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) 1 máy tính xách tay trị giá 9 triệu đồng rồi mang đi tiêu thụ.

(TNO) Ngày 13.2, TAND tỉnh Quảng Trị đã mở phiên tòa phúc thẩm, bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm là 42 tháng tù giam đối với Hoàng Xuân Hiền (20 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, Quảng Trị) về tội “Cướp tài sản” và “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng, tháng 4.2012, Hiền bị TAND huyện Hướng Hóa xử phạt 36 tháng tù (cho hưởng án treo) về tội “Cướp tài sản”. Tuy vậy, trong thời gian thi hành án treo Hiền tiếp tục phạm tội.

Cụ thể, ngày 15.8.2013, Hiền bị Công an huyện Hướng Hóa bắt giam vì đã trộm của anh L.B.T (trú xã Tân Hợp, huyện Hướng Hóa) 1 máy tính xách tay trị giá 9 triệu đồng rồi mang đi tiêu thụ.

Tại phiên xử sơ thẩm, TAND huyện Hướng Hóa đã tuyên 6 tháng tù giam với Hiền về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành thêm bản án 36 tháng tù về tội “Cướp tài sản” trước đó (án treo nhưng lại phạm tội trong thời gian thử thách nên bị chuyển thành giam), tổng cộng Hiền lãnh 42 tháng tù giam.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Nhiều vụ trộm cắp gây thiệt hại lớn
>> Vừa ra tù lại đi trộm cắp
>> Bắt 5 nghi phạm trộm cắp chuyên nghiệp
>> Bắt đối tượng trộm cắp xe gắn máy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.