Đặng Văn Lâm nói gì khi thủ môn Thái Lan đi vào lịch sử ở Nhật Bản?

07/08/2020 18:28 GMT+7

Đặng Văn Lâm đã gửi lời chúc mừng đến đồng nghiệp người Thái Lan - thủ môn Kawin Thamsatchanan.

Cụ thể, Đặng Văn Lâm đã dùng tài khoản Facebook cá nhân và bình luận "Congratulation bro" (Chúc mừng người anh em) vào tấm ảnh mà Kawin đang thi đấu cho CLB Consadole Sapporo trong trận gần nhất gặp CLB Sanfrecce Hiroshima.
Với việc được bắt chính trong trận đấu kể trên, thủ môn 30 tuổi đã đi vào lịch sử khi trở thành "người gác đền" mang quốc tịch Thái Lan đầu tiên được ra sân thi đấu ở giải bóng đá chuyên nghiệp Nhật Bản. Có thể thấy, thủ môn sinh năm 1990 đang rất phấn khởi khi đăng tấm ảnh thi đấu lên mạng xã hội và đó cũng như thể hiện sự quyết tâm trước khi Consadole Saporro đối đầu với Shimizu tại J-League vào ngày 8.8.

Lâm "Tây" gửi lời chúc mừng đến thủ môn Kawin Thamsatchanan

Chụp màn hình

Thật ra, Đặng Văn Lâm và Kawin cũng không còn lạ gì nhau khi họ từng có quãng thời gian tập luyện chung ở Muangthong United vào năm 2019. Tại thời điểm đó, Kawin tập nhờ ở đội bóng cũ để duy trì thể trạng trước khi lên tập trung cùng đội tuyển Thái Lan thi đấu tại King’s Cup. Chính vì vậy, 2 thủ môn này đã quen nhau và thỉnh thoảng có tương tác qua lại trên mạng xã hội.
Hiện tại, Kawin đang thi đấu cho CLB Consadole Sapporo theo dạng cho mượn từ CLB OH Leuven (Bỉ). Vì không sử dụng nhiều nên CLB của Bỉ đã quyết định cho đội bóng Nhật Bản mượn Kawin đến cuối năm 2020. Trước khi đến với CLB OH Leuven, thủ thành 30 tuổi từng thi đấu cho Muangthong United từ năm 2008 đến 2018. Anh cũng là thủ môn số 1 của đội tuyển Thái Lan trong nhiều năm trở lại đây. Trong màu áo CLB Consadole Sapporo, thủ thành sinh năm 1990 đang sát cánh cùng người đồng đội ở tuyển Thái Lan là Chanathip Songkrasin (cầu thủ đang thi đấu rất hay ở Nhật Bản).

Thủ môn Việt kiều đang nỗ lực tập luyện để lấy lại suất bắt chính ở Muangthong United

Muangthong United

Về phía Đặng Văn Lâm, thủ thành của đội tuyển Việt Nam đang miệt mài tập luyện cùng Muangthong United để chuẩn bị cho Thai League trở lại. Giải VĐQG Thái Lan hiện đang phải tạm hoãn vì dịch Covid-19 và dự kiến sẽ tái khởi động vào tháng 9. Thai League chỉ mới trải qua 4 vòng đấu và thủ môn Việt kiều đã để mất suất bắt chính vào tay thủ môn Thái Lan - Somporn Yos. Hiện tại, Văn Lâm đang nỗ lực hết sức để có thể giành lại một vị trí chính thức trong đội hình Muangthong United.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.