Đánh bại Chelsea, M.U khiến cuộc đua tại Premier League thêm hấp dẫn

16/04/2017 23:56 GMT+7

Với việc Manchester United (M.U) giành chiến thắng 2-0 trước Chelsea, cuộc đua vô địch ở Premier League đã trở nên hấp dẫn hơn khi khoảng cách giữa 'The Blues' và Tottenham chỉ còn là 4 điểm.

Đêm nay sẽ là lần thứ ba trong mùa giải này người hâm mộ bóng đá Anh lại có dịp được chứng kiến cuộc đụng độ nảy lửa giữa M.U với Chelsea. Như thường lệ, điểm nóng nhất của trận đấu vẫn là cuộc đối đầu giữa 2 HLV.
HLV Mourinho từng chỉ trích những “trò hề” của HLV Conte ở bên ngoài đường biên trong chiến thắng 4-0 của Chelsea tại sân Stamford Bridge hồi tháng 10.2016. Trong khi đó, chiến lược gia người Ý lên án những pha phạm lỗi thô bạo của các cầu thủ M.U nhắm vào Hazard ở trận đấu tại Cúp FA hồi tháng trước.

tin liên quan

M.U - Chelsea: Mệt mỏi chống sức nhàn
Dù tham vọng không giống nhau nhưng chiến thắng vẫn được xem là mục tiêu tối thượng của cả M.U lẫn Chelsea trong cuộc quyết đấu giữa họ tại sân Old Trafford.
Thế nên, dù HLV Mourinho tuyên bố: “Đây chỉ là một trận đấu. Một trận đấu nữa. Không có gì khác biệt đối với tôi” và HLV Conte khẳng định: “Không có vấn đề gì. Đó là một cuộc tranh tài thể thao giữa tôi và ông ấy”, thì cũng chẳng ai tin rằng trận đấu tại Old Trafford vào đêm nay sẽ kết thúc trong hòa bình. Đơn giản vì ngoài 2 HLV đầy cá tính, đội bóng của họ đều có mục tiêu cụ thể và rất quan trọng ở cuộc quyết đấu này.
M.U muốn thanh toán món nợ thua cả 2 trận trước Chelsea ở mùa này bằng một chiến thắng mà điều đó, nếu xảy ra, cũng sẽ giúp họ tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua vào top 4. Chelsea cũng cần có cả 3 điểm để giữ vững khoảng cách trước sự bám đuổi của Tottenham và rút ngắn thêm chặng đường dẫn đến bục đăng quang.
Cả M.U lẫn Chelsea đều cần điểm AFP
Tuy nhiên, dù đang trải qua chuỗi 21 trận bất bại nhưng “Quỷ đỏ” lại gặp nhiều khó khăn trong việc kết liễu những trận đấu mà họ áp đặt được sự thống trị. Ngược lại, “The Blues” hiếm khi để vuột 3 điểm khi diễn biến trên sân cho thấy họ sẽ giành được chiến thắng.
Đó là chưa kể M.U còn vắng trụ cột Smalling, Jones và Mata; các cầu thủ chủ chốt còn lại đều khá mệt mỏi do phải thi đấu liên tục. Chelsea sẽ mang đến sân Old Trafford lực lượng mạnh nhất với những đôi chân tươi tắn do không phải chia sức cho đấu trường châu Âu.
Một khi HLV Mourinho cho rằng “điều đó rất quan trọng trong bóng đá” và các chân sút của ông vẫn chưa thật sự chỉnh lại được thước ngắm thì có nghĩa là M.U khó nghĩ đến chuyện giành được chiến thắng trước Chelsea.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.