Đánh bại Serbia, CH Czech bảo vệ thành công chức vô địch Davis Cup

18/11/2013 06:06 GMT+7

(TNO) Đội tuyển CH Czech đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Davis Cup sau khi đánh bại Serbia của Novak Djokovic ở chung kết với tỷ số chung cuộc 3-2.

(TNO) Đội tuyển CH Czech đã bảo vệ thành công danh hiệu vô địch Davis Cup sau khi đánh bại Serbia của Novak Djokovic ở chung kết với tỷ số chung cuộc 3-2.

>> CH Czech nhiều hy vọng bảo vệ ngôi vô địch Davis Cup
>> Chung kết Davis Cup 2013: Trận đôi quyết định
>> Serbia gặp CH Czech trong trận chung kết Davis Cup 2013

Đánh bại Serbia, CH Czech bảo vệ thành công chức vô địch Davis Cup-1
Niềm vui của các tay vợt CH Czech sau khi bảo vệ thành công chức vô địch -
Ảnh: Reuters

Sau khi Novak Djokovic (Serbia) đánh bại Tomas Berdych (CH Czech) để cân bằng tỷ số 2-2 cho hai đội trong trận đấu diễn ra đêm qua (17.11, giờ VN), ngay sau đó lão tướng Radek Stepanek cũng có được chiến thắng trước Dusan Lajovic để giúp CH Czech bảo vệ thành công danh hiệu của mình tại giải đấu này.

Ở trận đấu của hai tay vợt chủ lực của cả hai đội, vẫn tiếp tục thi đấu với phong độ rất cao. Tay vợt số 2 thế giới Djokovic trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà đã thắp lại hy vọng mong manh cho Serbia bằng chiến thắng 3-0 (6/4, 7/6, 6/2) trước Berdych.

Tuy nhiên, ở trận đấu ngay sau đó, Serbia đã không thể có thêm được niềm vui khi Lajovic (hạng 117 thế giới) hoàn toàn bị lép vế trước lão tướng Stepanek.

Đánh bại Serbia, CH Czech bảo vệ thành công chức vô địch Davis Cup-2
Stepanek một lần nữa trở thành người hùng của tuyển Davis Cup CH Czech -
Ảnh: Reuters

Dù Lajovic là người có bàn bẻ giao bóng đầu tiên của Stepanek khi trận đấu mới bắt đầu nhưng đó cũng lại là bàn bẻ duy nhất của tay vợt nước chủ nhà Lajovic trong trận đấu này. Vì ngay sau đó, Stepanek với lối chơi lên lưới rất hiệu quả đã thắng lại 4 bàn liền để vươn lên dẫn trước 4/1 và kết thúc thúc luôn ván đấu này với điểm số 6/3.

Hai ván đấu tiếp theo, Stepanek vẫn tiếp tục áp đảo Lajovic và dễ dàng có hai ván thắng đều với điểm số 6/1. Với chiến thắng trong trận quyết định này, Stepanek đã giúp cho CH Czech bảo vệ thành công danh hiệu Davis Cup trước 17.000 khán giả của Serbia. Trong khi đó, Serbia đã không thể có được danh hiệu thứ hai ở giải đấu đồng đội này sau chức vô địch đầu tiên vào năm 2010.

Sau trận thắng này, Stepanek chia sẻ với Reuters: “Tôi rất hạnh phúc mà không có lời nào tả được. Chúng tôi đã phải chờ đợi 32 năm để có được danh hiệu thứ 2. Nhưng bây giờ chúng tôi tự hào là một trong 5 quốc gia đã có thể bảo vệ được danh hiệu này. Hôm nay, chúng tôi đã làm nên lịch sử ngày”.

Minh Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.