Đánh bắt xâm phạm vùng biển Malaysia, một chủ tàu bị phạt 800 triệu đồng

Bắc Bình
Bắc Bình
31/10/2019 17:26 GMT+7

Tổ chức đánh bắt thủy sản xâm phạm vùng biển Malaysia, một chủ tàu lưới cào bị UBND tỉnh Bến Tre ra quyết định xử phạt số tiền 800 triệu đồng.

Ngày 31.10, tin từ UBND tỉnh Bến Tre cho biết ông Cao Văn Trọng, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, vừa ký ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Võ Văn Lai (51 tuổi, ngụ xã An Thủy, H.Ba Tri) vì đã thực hiện hành vi tổ chức khai thác thủy sản tại vùng biển Malaisia mà không mà không có giấy phép hoặc giấy chấp thuận cho khai thác của quốc gia này.
Cụ thể, hành vi của ông Lợi đã vi phạm tại Điểm b, Khoản 3, Điều 20, Nghị định 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản.
Ngoài ra, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre còn phạt bổ sung buộc ông Võ Văn Lai phải chi trả toàn bộ chi phí để đưa số ngư dân đã bị Malaysia giam giữ về nước, cùng một số chi phí hợp lý khác. Hiện các ngư dân và thuyền trưởng trên tàu cá số hiệu BT - 93167TS đang bị Cơ quan chức năng Malaysia giam giữ.
Trước đó, tàu cá số hiệu BT - 93167TS của ông Võ Văn Lai được ông giao cho một số ngư dân trú ở khu vực Sông Đốc (Cà Mau) quản lý, khai thác tại vùng biển Cà Mau, Kiên Giang. Trong quá trình hoạt động, giữa chủ tàu và ngư dân đã thống nhất chạy sang vùng biển Malaysia để đánh bắt trái phép. Hành vi này bị cơ quan chức năng Malaysia bắt được, sau đó, ngành chức năng tỉnh Bến Tre nhận được thông báo từ nước sở tại về việc bắt giữ tất cả ngư dân trên tàu cá số hiệu BT - 93167TS.
Hiện tàu cá vẫn đang bị phía Malaysia giữ và những ngư dân bị bắt phải chấp hành hình phạt nghiêm khắc nhất theo quy định pháp luật Malaysia.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.