Đánh bom ở Uganda, 74 người chết

13/07/2010 00:12 GMT+7

Ít nhất 74 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong 2 vụ nổ bom đẫm máu tại thủ đô Kampala của Uganda vào rạng sáng 12.7 (giờ Việt Nam) nhằm vào đám đông đang tụ tập xem trận chung kết World Cup 2010.

Theo Reuters, 2 vụ nổ cách nhau khoảng 20 phút xảy ra tại nhà hàng Làng Ethiopia ở quận Kabalagala, một địa điểm vui chơi ban đêm nổi tiếng ở Kampala và tại Câu lạc bộ bóng bầu dục Lugogo. Phát ngôn viên cảnh sát Judith Nabakooba cho biết các nạn nhân thiệt mạng gồm 15 người ở nhà hàng Làng Ethiopia và 49 người ở Câu lạc bộ Lugogo. Trong số này, có khoảng 10 người Ethiopia hoặc Eritrea. Trước đó, Đại sứ quán Mỹ ở Kampala xác nhận 1 công dân nước này đã chết trong vụ nổ.

Cảnh sát đã tìm thấy nhiều bằng chứng cho thấy đây là “tác phẩm” của những kẻ đánh bom liều chết. Cảnh sát trưởng Kale Kayihura tình nghi thủ phạm là các tay súng thuộc nhóm Al-Shabab ở Somalia, vốn có liên hệ với al-Qaeda. Mối nghi ngờ trên nhanh chóng được khẳng định khi nhóm Al-Shabab hôm qua lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công. Theo AP, nhóm này từ lâu đe dọa tấn công ở nước ngoài, nhưng vụ việc ở Kampala tối 11.7 là hành động đầu tiên được thực hiện bên ngoài lãnh thổ Somalia. Sự kiện đẫm máu ở Uganda xảy ra chỉ 2 ngày sau khi một chỉ huy của Al-Shabab kêu gọi các tay súng tấn công các mục tiêu ở Uganda và Burundi, 2 nước góp quân cho lực lượng gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi ở Somalia.

AFP dẫn lời Tổng thống Somalia Sheikh Sharif Ahmed lên án mạnh mẽ các vụ đánh bom. Ông cũng bày tỏ lo ngại trước việc nhiều tay súng Hồi giáo nước ngoài gia nhập các nhóm nổi dậy nước này, gây ra đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh khu vực.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.