Danh ca Bob Dylan vướng cáo buộc lạm dụng trẻ vị thành niên

Phương Phương
Phương Phương
17/08/2021 10:53 GMT+7

Variety ngày 16.8 vừa thông tin một người phụ nữ nộp đơn kiện danh ca Mỹ Bob Dylan lạm dụng tình dục cô vào năm 1965 - khi cô mới 12 tuổi.

Trong đơn kiện, người phụ nữ nói trên cáo buộc Bob Dylan ép cô uống rượu và dùng ma túy, đồng thời lạm dụng tình dục cô trong khoảng thời gian vài tuần, từ tháng 4 đến tháng 5.1965. Nguyên đơn cho biết vụ việc xảy ra khi cô chỉ là một bé gái 12 tuổi.
Ngoài ra, bản khiếu nại còn tố chủ nhân giải Nobel Văn chương 2016 Bob Dylan dùng lời đe dọa bạo lực, "khiến người phụ nữ bị tổn thương về tâm lý cho đến tận hôm nay". Một số lần nạn nhân bị lạm dụng tình dục trong vụ việc trên được cho là đã xảy ra tại khách sạn Chelsea ở New York (Mỹ).

Người đại diện của Bob Dylan bác bỏ cáo buộc nam danh ca từng lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên

ẢNH: REUTERS

Phản hồi sự việc, người đại diện của Bob Dylan bác bỏ khiếu nại: "Cáo buộc của người phụ nữ 56 tuổi này là không đúng sự thật và chúng tôi sẽ bảo vệ nam danh ca".  
Người phụ nữ đâm đơn kiện Bob Dylan dựa theo Đạo luật Nạn nhân trẻ em của New York (Mỹ) được ban hành năm 2019. Đạo luật tăng độ tuổi khởi kiện cho nạn nhân của những vụ lạm dụng tình dục trẻ em lên thêm 2 tuổi. Người phụ nữ nộp đơn cáo buộc Bob Dylan chỉ một ngày trước khi cô quá tuổi khởi kiện. Đơn kiện do hai luật sư Daniel Isaacs và Peter Gleason đệ trình.
Không chỉ có danh ca Bob Dylan, gần đây một số người nổi tiếng khác như diễn viên hài Horatio Sanz hay vợ chồng Nicki Minaj cũng bị kiện vì quấy rối, lạm dụng tình dục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.