Danh ca Phương Dung trở lại tuổi 17 khi nghe ‘Mong đợi ngậm ngùi’

03/07/2020 11:12 GMT+7

Phương Dung đánh giá cao phần thể hiện của Châu Ngọc Hiếu khi trình diễn Mong đợi ngậm ngùi . Nữ danh ca thừa nhận như trở lại năm 17 tuổi khi nghe bài hát này.

Tập 4 Người kể chuyện tình lên sóng tối 2.7 trên THVL1 với chủ đề Những khúc tình thơ, gồm những ca khúc được phổ thơ của thi sĩ Xuân Kỳ. Đêm thi là câu chuyện về một phần cuộc đời, hành trình sáng tác của nhà thơ bên cạnh những bản tình ca nổi tiếng như: Chuyện ba người, Ngại ngùng, Mong đợi ngậm ngùi qua sự thể hiện của ba ca sĩ Ánh Linh, Dương Kim Ánh và Châu Ngọc Hiếu. Đảm nhận vị trí giám khảo là danh ca Thái Châu, danh ca Phương Dung và ca sĩ Ngọc Ánh. 
Châu Ngọc Hiếu trình diễn Mong đợi ngậm ngùi (thơ Xuân Kỳ, nhạc Từ Huy) bằng hình ảnh trẻ trung, hồn nhiên của lứa tuổi học trò với bản phối sôi động. Anh còn thể hiện tâm trạng đợi chờ rồi hụt hẫng đáng yêu của cậu học trò tuổi mới lớn. Nhận xét về tiết mục này, ca sĩ Ngọc Ánh cho biết cô ấn tượng với bản phối cuốn hút của nam thí sinh. Giọng ca Anh ba Hưng nói thêm: “Ngày xưa, tôi hát ca khúc theo phong cách disco nhưng hôm nay được nghe một phiên bản mới, remix mạnh mẽ, tươi trẻ, đầy trẻ trung thời học sinh”.

Tiết mục của Châu Ngọc Hiếu được đánh giá cao về dàn dựng, mang lại cảm xúc cho người nghe

Ảnh: BTC

Tuy nhiên, Ngọc Ánh góp ý nam ca sĩ cần có cao độ vững chắc hơn và biểu diễn vũ đạo để tiết mục thêm sinh động. “Em hát thì thể hiện được sự trẻ trung của lứa tuổi học sinh. Nhưng em phải để ý khi hát nhạc nhanh, bắt vào cao độ phải dính liền. Đây là tiết mục biểu diễn có dàn dựng, ở phần cuối có đoạn nhạc dài, nếu không hát nữa thì chị muốn em nhảy chung với các bạn luôn", Ngọc Ánh nhận xét. Giám khảo Phương Dung cho rằng ca khúc có hai “điểm son” là tiếng trống lôi cuốn, rộn ràng và dàn dựng vũ đạo đẹp mắt. Tiết mục khiến nữ danh ca như “trở lại lúc hoa niên năm 17”.

Con gái nuôi Hoài Linh lâm vào cảnh chuyện tình ba người éo le trong Người kể chuyện tình

Ảnh: BTC

Nhà thơ Xuân Kỳ còn được biết đến với vai trò đạo diễn, nhà sản xuất của những bộ phim ăn khách vào những năm đầu thập niên 1990 như: Ngã ba lòng, Oan... oan tình, Tiếng khóc dậy thì... Trong các tác phẩm, ông thường kể những câu chuyện tình của bản thân, đưa những nhân vật đã đi qua cuộc đời lên màn ảnh, đặc biệt là nhân vật tên Trinh của thời áo trắng học trò trong những chuyện phim đầy éo le. Ở tập 4, Ánh Linh hóa thân thành cô gái tên Trinh, một nhân vật trong phim của Xuân Kỳ và thể hiện ca khúc Chuyện ba người (thơ Xuân Kỳ, nhạc Quốc Dũng), nhận được lời góp ý của các giám khảo. 
Ngọc Ánh cho biết Chuyện ba người nổi tiếng ở giai đoạn thập niên 1990 và ghi dấu ấn qua hai giọng hát Bảo Yến và Nhã Phương. Đây cũng là một ca khúc “nặng đô”, đòi hỏi ca sĩ khi hát luyến láy, cần một làn hơi dạt dào, kết câu đầy nội lực. “Bài này luyến láy nhiều, cần tự sự, tâm tình. Chị muốn Ánh Linh hát như đang kể một câu chuyện, phong cách của chính em. Giọng Ánh Linh đủ để hát ca khúc này nhưng bản phối nhanh, gây khó khăn cho việc em luyến láy”, cô nói. Tuy nhiên, giám khảo Phương Dung đánh giá con gái nuôi của Hoài Linh hát tròn trịa ca khúc như cô mong đợi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.