Danh ca Tuấn Ngọc tiết lộ lý do mấy chục năm luôn 'đăm chiêu' khi hát

16/10/2017 10:34 GMT+7

Với nét mặt khá nghiêm nghị và đăm chiêu mỗi khi xuất hiện trên sân khấu, danh ca Tuấn Ngọc khiến MC Quỳnh Hương không khỏi thắc mắc và trực tiếp đặt câu hỏi trong chương trình Thay lời muốn nói tối 15.10.

Trong chương trình với chủ đề Gọi tên bốn mùa, danh ca Tuấn Ngọc khiến khán giả thỏa lòng khi trình diễn một chuỗi gồm Hạ Trắng (Trịnh Công Sơn), Không còn mùa thu (Việt Anh), Ru đời đi nhé (Trịnh Công Sơn), Mùa xuân trên đỉnh bình yên (Từ Công Phụng) và Chợt như năm 18 (Quốc Dũng).
Với giọng ca đặc trưng của mình, ông đã đưa khán giả đi qua những cảm xúc, kỷ niệm về mùa đầy nồng nàn và sâu lắng, đặc biệt là phần kết hợp ấn tượng với saxophone Trần Mạnh Tuấn qua ca khúc Hạ trắng. Ông còn hóm hỉnh giới thiệu bài hát gửi tặng đến một khán giả nữ nhưng chợt nhớ ra khán giả ấy đã có ông xã nên nam danh ca đã kèm thêm câu: "Gửi tặng cô và ông xã".
Bắt gặp được nụ cười hiếm hoi của danh ca Tuấn Ngọc, MC Quỳnh Hương hỏi vui rằng vì sao ông luôn có vẻ khó tính và ít cười khi xuất hiện trên sân khấu trình diễn, khiến khán giả "đồn" ông chắc khó tính lắm. Tuấn Ngọc giải thích rằng vì nhiều khán giả thích nghe ông hát nhạc buồn và bản thân ông chuyên hát nhạc buồn nên: "Không lẽ tôi hát nhạc buồn mà mặt cứ cười tươi à".
Vì lý do đó, nên MC Quỳnh Hương đã gợi ý để Tuấn Ngọc có dịp tươi cười suốt phần thể hiện với ca khúc Chợt như năm 18 (Quốc Dũng) cùng trình diễn với ca sĩ Hồ Trung Dũng và Á quân Tiếng hát mãi xanh 2017 Trần Tuấn Phước. Bài hát này cũng do chính ca sĩ Tuấn Ngọc thực hiện phần hòa âm lại đầy trẻ trung.
 
Màn kết hợp thăng hoa giữa Tuấn Ngọc và saxophone Trần Mạnh Tuấn
Chương trình còn có sự tham gia dẫn chuyện của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ nhận lời đảm nhận vai trò MC. Cô bật mí nguyên nhân là vì có sự trùng hợp của bộ ba khách mời dẫn chuyện: Quỳnh Hương, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Trung Dũng.
Với bản lĩnh sân khấu và chất giọng nhẹ nhàng truyền cảm, giọng ca Hoang mang đã giúp khán giả thưởng thức trọn vẹn những lá thư khán giả gửi đến. Cô còn bày tỏ mong ước tìm được người bạn đời xứng nghĩa tri âm, tri kỷ viết thư tình cảm cho mình. Trong mạch cảm xúc đó, Hồ Quỳnh Hương đã dành tặng khán giả ca khúc Nỗi nhớ anh mùa đông do chính cô sáng tác để mang đến cảm xúc về mùa đông cho những ai còn vấn vương với những kỷ niệm về tình yêu.
Bộ ba dẫn chuyện từ phải qua: Quỳnh Hương, Hồ Quỳnh Hương, Hồ Trung Dũng
Hồ Quỳnh Hương thay trang phục để trình diễn ca khúc Nỗi nhớ anh mùa đông
Ca sĩ Hồ Trung Dũng lịch lãm thể hiện các ca khúc: Cám ơn một đóa xuân ngời (Quốc Bảo) và Chợt như năm 18 cùng thể hiện với ca sĩ Tuấn Ngọc
Ca sĩ Lân Nhã lại mang đến cho khán giả những cảm xúc về mùa hạ với Vĩnh biệt mùa hè (Thanh Tùng) và Vài lần đón đưa (Trần Lê)
Là chủ đề truyền thống hằng năm dành cho khán giả trung và cao niên nhân ngày Quốc tế người cao tuổi (1.10), chương trình còn mang đến những "tình khúc vượt thời gian" qua các giọng ca từ sân chơi Tiếng hát mãi xanh
Quán quân Tiếng hát mãi xanh 2017 - Nguyễn Văn Đa chinh phục khán giả với ca khúc Thu hát cho người (Vũ Đức Sao Biển)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.