Đánh CSGT, nam thanh niên Hải Phòng nhận 18 tháng tù treo

Lê Tân
Lê Tân
01/06/2021 12:30 GMT+7

Nam thanh niên vi phạm luật nhưng không chấp hành mà còn hung hăng đánh chảy máu mặt CSGT đã bị TAND Q.Hồng Bàng (TP. Hải Phòng) xử phạt 18 tháng tù treo.

Sáng 1.6, TAND Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng đã mở phiên xét xử vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra vào 18.12.2020.
Theo đó, vào 8 giờ 30 ngày 18.12.2020, thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, tổ công tác của Đội CSGT-TT Công an Q.Hồng Bàng, (TP.Hải Phòng) gồm 3 người, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại đường Tam Bạc thì phát hiện Lưu Tuấn Nghĩa (29 tuổi, ở P.Đằng Lâm, Q.Hải An) điều khiển mô tô BS 15B2-776.72 vi phạm lỗi chuyển hướng không có tín hiệu báo hướng rẽ (không bật đèn xi nhan). Thấy vậy, đại úy Phạm Viết Hiểu (Tổ trưởng Tổ tuần tra) ra hiệu lệnh dừng phương tiện, thông báo lỗi vi phạm và yêu cầu người vi phạm xuất trình giấy tờ.
Nghĩa xuất trình giấy đăng ký xe nhưng không có giấy phép lái xe, không có bảo hiểm xe mô tô. Lực lượng cảnh sát giải thích việc không có giấy phép lái xe sẽ bị tạm giữ phương tiện và hướng dẫn người vi phạm nếu có giấy phép lái xe thì về nhà lấy sau đó mới giải quyết được. Tuy nhiên, Nghĩa lại tự ý ra ngoài lấy xe, không nghe lực lượng chức năng giải thích.
Khi trung úy Lê Quang Tùng kéo người vi phạm ra để tổ công tác tiến hành tạm giữ phương tiện thì Nghĩa đã đẩy, kéo làm đứt cúc áo và gãy biển hiệu CAND của trung úy Tùng. Táo tợn hơn, Nghĩa còn đấm vào mặt trung úy Tùng làm chảy máu mũi, rồi chạy vào một nhà hàng gần đó lấy bát tấn công lại lực lượng cảnh sát. Nghĩa sau đó đã bị khởi tố tội "chống người thi hành công vụ".
Tại phiên tòa sáng nay, Nghĩa tỏ thái độ thành khẩn, cầu thị và xin lỗi trung úy Lê Quang Tùng cũng như lực lượng CSGT. TAND Q.Hồng Bàng đã tuyên phạt Lưu Tuấn Nghĩa 18 tháng tù, cho hưởng án treo.
Cơ quan CSĐT Công an H.Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng đối với Phạm Văn Việt (41 tuổi, ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ, H.Tứ Kỳ) cũng về tội "chống người thi hành công vụ". Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 21.5, lực lượng Công an H.Tứ Kỳ phối hợp với Công an xã Hà Kỳ xuống nhà của Việt tuyên truyền, vận động đối tượng lên trụ sở UBND xã làm việc, do người dân địa phương và người thân cáo buộc y nhiều lần có hành vi gây rối trật tự công cộng, dùng hung khí đe dọa, đánh bị thương người dân.
Tuy nhiên, Việt không hợp tác, cố thủ trong nhà và chửi bới, lăng mạ xúc phạm, đáp gạch, đá, chai bia về phía lực lượng chức năng. Đáng chú ý, Việt còn dùng cây đinh ba tự chế dài khoảng 1,5 m phóng trúng vào cánh tay phải của thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó Trưởng Công an H.Tứ Kỳ.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.