Danh hài Việt Hương kể chuyện 'rung động', từng muốn cưới ca sĩ Nguyên Vũ

12/03/2020 13:04 GMT+7

Danh hài Việt Hương tiết lộ thời trẻ, chị từng đi lưu diễn cùng Nguyên Vũ và đã 'rung rinh' trước sự ngọt ngào của đàn anh.

Tập 4 chương trình Cặp đôi hài hước lên sóng với màn tranh tài của ba cặp đôi là Gia Huy SuSu - Hồ Khánh Long, Ngọc Tân - Ngọc Tiến và Cẩm Hò - Đình Lộc. Mở đầu chương trình, danh hài Việt Hương khiến khán giả bất ngờ khi kể lại thời thanh xuân của cô vào năm 2001. Đó là thời gian ca sĩ Nguyên Vũ rất nổi tiếng, còn Việt Hương khi đó chỉ là một diễn viên hài bình thường. Đi lưu diễn cùng nhau, thời tiết châu Âu rất lạnh, Nguyên Vũ thấy Việt Hương đứng một mình trước lãnh sự quán mới cầm tay Việt Hương xoa cho bớt lạnh. Hành động này khiến nữ danh hài cảm động.
Trên sân khấu chương trình, Việt Hương tâm sự thời điểm đó, cô thấy Nguyên Vũ không chỉ đẹp trai mà còn ga-lăng nên thầm ước: “Giá được Nguyên Vũ yêu thì tôi chấp nhận lấy anh ấy liền. Đó cũng là lý do vì sao mà tập trước tôi bắt Thanh Bạch phải “gán nợ” Nguyên Vũ cho mình”. Không chỉ vậy, Việt Hương còn tranh thủ cơ hội khen Nguyên Vũ để “đá xéo” đàn em Võ Tấn Phát: “Người ta đẹp trai mà ga-lăng như vậy đó, còn em, em chỉ đẹp trai mà không ga-lăng” khiến nam MC “chết đứng” trên sân khấu và chỉ biết cười trừ, trong khi khán giả được phen cười nghiêng ngả. 

Cẩm Hò - Đình Lộc xuất sắc giành chiến thắng trong vòng thi thứ hai

Ảnh: BTC

Là người thi tài đầu tiên trong tập này, Gia Huy SuSu và Hồ Khánh Long mang đến tiết mục Về quê xưa. Hóa thân thành hai ông già U.70, cả hai khiến khán giả cười nghiêng ngả về tình bạn thân của cặp đôi. Danh hài Việt Hương và ca sĩ Nguyên Vũ hết lời khen ngợi phụ diễn của cặp đôi đã diễn rất tốt, giúp nâng tiết mục của cả hai lên rất nhiều. Còn MC Thanh Bạch thì khẳng định đây là một tiết mục giàu cảm xúc và rất vui vẻ khiến mọi người được giảm căng thẳng.
Biểu diễn thứ hai, cặp anh em sinh đôi Ngọc Tân - Ngọc Tiến mang đến tiết mục Ký ức một thời. Trong đó, ấn tượng nhất là sự xuất hiện đầy bất ngờ của giọng ca nổi tiếng một thời Nguyên Lộc. Trở lại sau 2 năm nghỉ hát, Nguyên Lộc tâm sự về những tháng ngày vắng xa sân khấu: “Giọng hát của tôi không còn như trước, vì thế, tôi muốn giữ hình ảnh đẹp của một Nguyên Lộc ngày xưa trong lòng khán giả. Đó là lý do vì sao tôi quyết định nghỉ hát. Tôi sẽ nhớ mãi tình cảm của khán giả đã dành cho mình trong suốt thời gian qua. Đó mãi là những ký ức đẹp nhất trong thời thanh xuân của tôi”. Tâm sự trên của Nguyên Lộc khiến Việt Hương và Thanh Bạch vô cùng xúc động. Còn MC Thanh Bạch thì khen ngợi Ngọc Tân - Ngọc Tiến đã hết sức sáng tạo khi mời Nguyên Lộc xuất hiện “làm rung động trái tim của nhiều người”.
Biểu diễn cuối chương trình, Cẩm Hò - Đình Lộc mang đến tiểu phẩm Chuyện đầu thai. Kịch bản ấn tượng cùng với lối diễn xuất của cả hai khiến danh hài Việt Hương hết sức thích thú. Cô khẳng định Đình Lộc đã diễn tốt, rất đĩnh đạc khiến tiết mục thành công hơn mong đợi. Còn Nguyên Vũ thì khen ngợi cả hai đã tung hứng rất nhịp nhàng khiến cho ai nấy đều cảm thấy hứng khởi khi xem tiết mục. Với số điểm cao nhất 39,8, Cẩm Hò - Đình Lộc giành giải nhất tuần và được phần thưởng 10 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.