Đánh thức khát vọng khởi nghiệp kiến quốc cho thanh niên 5 tỉnh Tây nguyên

07/04/2019 18:32 GMT+7

Đến ngày 6.4, Hành trình Từ Trái Tim đã vượt gần 900 km đường đèo núi để trao tặng hàng chục ngàn cuốn sách đổi đời cho thanh niên 5 tỉnh Tây nguyên - khu vực được xem là “mái nhà bán đảo Đông Dương”.

Hành trình đã đi dưới cái nắng tháng 4 gay gắt nhất trong năm để đến tỉnh trẻ Đắk Nông. Đi giữa màng sương dày đặc ở độ cao 1.500 m đến với xứ sở ngàn hoa Lâm Đồng. Vượt cung đèo Khánh Lê dài nhất Việt Nam đến cao nguyên M’Đrắk - địa phận xa nhất của tỉnh Đắk Lắk. Vượt đèo Phượng Hoàng đến với Gia Lai. Qua dòng Pô Kô huyền thoại đến vùng biên ải Ngã Ba Đông Dương (Kon Tum).
Ở những khu vực miền núi tận cùng xa xôi ấy, hàng ngàn học sinh, sinh viên, thanh niên, chiến sĩ biên phòng... đã hào hứng đón chờ Hành trình, để được nhận 5 cuốn sách Quốc gia khởi nghiệp, Khuyến học, Nghĩ giàu làm giàu, Đắc nhân tâm, Không bao giờ là thất bại - Tất cả là thử thách.
Đặc biệt, không ít bạn trẻ vượt đường núi cách trở đến với Hành trình. Anh Hồ Xuân Trường chạy xe hơn 1 giờ từ Đức Trọng đến điểm giao lưu của Hành trình tại Trường ĐH Đà Lạt nhận sách làm vốn khởi nghiệp: “Chủ Tịch Đặng Lê Nguyên Vũ đã dành tâm huyết quá lớn để lập chí cho thanh niên. Chính tâm huyết đó và bài học thành công từ trong bộ sách sẽ là nguồn cảm hứng để tôi theo đuổi sự nghiệp của mình”. Em Nguyễn Bá Đạt học sinh trường THPT Nguyễn Trường Tộ đi hơn 15 km từ xã Ea Riêng đến Trung tâm Văn hóa huyện M’Đrắk: “Bộ sách sẽ là hành trang cho học sinh lớp 12 như em tự tin thực hiện ước mơ của mình, sẵn sàng bước qua những khó khăn thử thách. Từ đó đạt được thành công cho mình và giúp ích cho quê hương”.
Cũng chính vì ý nghĩa nhân văn, mong muốn xây dựng một thế hệ thanh niên có chí hướng lớn, có khát vọng vĩ đại cho đất nước, cho dân tộc mà Hành trình cũng đã nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều cơ quan, tổ chức, đoàn thể xã hội, các nhân vật ảnh hưởng... ông Phan Thanh Hải - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Nông chia sẻ: “Tôi thực sự quan tâm và ủng hộ Hành trình Từ Trái Tim, một hành trình khơi dậy khát vọng lớn, cho các em học sinh - sinh viên kho tàng kiến thức cần thiết để định hướng lập thân và có sự hiểu biết, kỹ năng để lập nghiệp. Tôi tin Hành trình ý nghĩa này sẽ góp phần lớn cho công cuộc xây dựng một thế hệ trẻ đủ sức làm giàu bền vững, phát triển đất nước”.
Á hậu Thùy Dung - một trong nhiều người đồng hành cùng Hành trình Từ Trái Tim tại các tỉnh vùng sâu vùng xa cho hay: “Tương lai của đất nước phụ thuộc rất lớn vào thế hệ trẻ. Đầu tư tri thức cho các bạn trẻ là sự đầu tư đúng đắn để các bạn có nền tảng phát triển bản thân, có sức mạnh cạnh tranh với thế giới. Một Hành trình nhân văn như vậy rất cần được cộng đồng chung sức ủng hộ, Dung vinh dự đã và sẽ đồng hành với Hành trình Từ Trái Tim”.
Những cuốn sách Nền Tảng Đổi Đời sẽ tiếp tục được trao tặng tới thanh niên các tỉnh miền Trung và khu vực miền núi địa đầu phía Bắc, trao tặng sức mạnh tri thức đúng đắn và toàn diện cho thế hệ trẻ, để từ đó Lập Chí Vĩ Đại - Khởi Nghiệp Kiến Quốc.
Hành trình tạo dựng sức mạnh quốc gia sẽ còn dài, không chỉ là 7 năm qua mà là một đời, nhiều đời. Và trên hành trình dài đó đã có hàng triệu trái tim từ mọi tầng lớp trên khắp Việt Nam cùng chung một tấm lòng, cùng chung một khát vọng. Như anh Trần Chánh Tín, một tài xế đang trực tiếp tham gia Hành trình đã chia sẻ: “Khó đấy, dài đấy, gian nan đấy. Nhưng càng khó lại càng phải nỗ lực thực hiện, càng phải nhanh chóng đưa sách đến khắp các thôn xóm để nơi đâu cũng có sách dù là xa nhất. Bởi vì trên cả những khó khăn thách thức của bản thân chính là một tương lai quốc gia hùng cường”. 
Triệu con tim chung một tấm lòng, vì khát vọng một Việt Nam hùng mạnh và ảnh hưởng toàn diện thế giới!
KHI CÙNG NHAU, KHÔNG GÌ LÀ KHÔNG THỂ!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.