Đào đất làm đường, phát hiện bom chưa nổ

11/09/2015 19:29 GMT+7

(TNO) Khi dùng máy xúc để đào đất làm đường, các công nhân đã hốt hoảng khi phát hiện một quả bom chưa nổ.

(TNO) Khi dùng máy xúc để đào đất làm đường, các công nhân đã hốt hoảng khi phát hiện một quả bom chưa nổ.

Thi công đường phát lộ quả bom nặng hơn 200 kgQuả bom nặng hơn 200 kg được phát hiện trong khu dân cư - Ảnh: C.T.V
Chiều nay 11.9, UBND xã Kà Dăng (H.Đông Giang, Quảng Nam) cho biết, ngành chức năng đã di dời an toàn một quả bom nặng hơn 200 kg vừa được phát hiện tại thôn Hiệp.
Trước đó, vào chiều tối 10.9, khi các công nhân thi công tuyến đường An Điềm - Kà Zăng -  A Sờ tá hỏa khi phát hiện quả bom nằm lẫn trong đất.
Theo ông Alăng Den, Chủ tịch UBND xã Kà Dăng, vào thời điểm phát hiện quả bom, do trời đã tối nên chính quyền đã cử người cảnh báo, không để người dân địa phương lại gần.
Đến sáng 11.9, Ban chỉ huy Quân sự huyện Đông Giang đã phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành di dời quả bom này về bãi tập kết an toàn.
Khi đưa lên khỏi lòng đất, đơn vị chức năng xác định đây là loại bom MK 20; dài 1,6 m, còn nguyên màu sơn và chưa phát nổ.
Đây là quả bom còn sót lại sau chiến tranh.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.