Đào đất, phát hiện đĩa gốm cổ thời Trần, Lê

07/11/2016 06:00 GMT+7

Ông Lê Bá Hạnh, Phó giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh, cho biết ông Nguyễn Văn Hải (50 tuổi, ngụ xóm Cứu Quốc, xã Thuần Thiện, H.Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa phát hiện 6 chiếc đĩa cổ (ảnh) trong lúc đào đất trồng cây trong khuôn viên ngôi chùa cổ An Lạc tự dưới chân dãy núi Hồng Lĩnh.

Đoàn công tác của bảo tàng tỉnh đã tới hiện trường tìm hiểu, nghiên cứu những hiện vật, bước đầu xác định được niên đại của 2/6 chiếc đĩa cổ. Trong đó, chiếc đĩa gốm lớn nhất có đường kính miệng 16 cm, đáy 5 cm, phủ lớp men hoa nâu, họa tiết hình tròn đồng tâm cách điệu, xương gốm màu trắng ngà với hoa văn hình người cách điệu là đĩa gốm cổ đặc trưng thời Trần (thế kỷ 13 - 14). Một chiếc đĩa phủ men trắng ngà, hoa văn xanh lam với đường tròn đồng tâm khép kín là gốm cổ đặc trưng thời Lê (thế kỷ 15).
Theo ông Hạnh, sắp tới bảo tàng tỉnh sẽ tổ chức thám sát tại địa điểm đã phát hiện các đĩa gốm cổ, phục vụ công tác nghiên cứu khảo cổ học và các vấn đề liên quan văn hóa, lịch sử vương triều Trần, Lê.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.