Đạo diễn Avatar xuống nơi sâu nhất trái đất

27/03/2012 03:49 GMT+7

Đạo diễn lừng danh người Mỹ James Cameron vừa hoàn tất hành trình đến đáy Rãnh Mariana sâu gần 11 km tại phía tây Thái Bình Dương.

“Cha đẻ” các siêu phẩm Titanic Avatar trở thành người đầu tiên một mình xuống khu vực Challenge Deep, được coi là nơi sâu nhất trên trái đất với độ sâu 10.989m, theo AFP.

Trong hành trình đầy nguy hiểm kéo dài khoảng 7 giờ, ông Cameron sử dụng một tàu ngầm được thiết kế đặc biệt mang tên Deepsea Challenger để đến được độ sâu trên tại Rãnh Mariana, cách đảo Guam khoảng 320 km về phía tây nam.

Ông bắt đầu lặn lúc 5 giờ 15 phút sáng 26.3 và tới đích sau 2 giờ 36 phút rồi tiếp tục nghiên cứu thềm đại dương trong 3 giờ nữa trước khi trồi lên mặt nước. Trước lần thám hiểm của đạo diễn Cameron, chuyến lặn đầu tiên và duy nhất xuống Challenge Deep là vào năm 1960.

Trong đó, kỹ sư Thụy Sĩ Jacques Piccard và đại úy hải quân Mỹ Don Walsh trải qua 20 phút ở đáy rãnh nhưng không quan sát được nhiều do tàu lặn khuấy động quá nhiều bùn cát.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.