Đạo diễn Martin Campbell sẽ trở lại nếu Daniel Craig bỏ vai điệp viên 007

05/10/2017 12:49 GMT+7

Martin Campbell, người cầm trịch thành công hai phần trong sêri điệp viên 007 là GoldenEye (1995) và Casino Royale (2006) khẳng định, ông sẽ chỉ quay lại ghế đạo diễn nếu diễn viên chính không phải là Daniel Craig.

Đạo diễn Martin Campbell là người cầm trịch hai phần phim điệp viên 007 gồm GoldenEye (1995) và Casino Royale (2006). Cả hai cuộc phiêu lưu ấy đều có nhiệm vụ giới thiệu đến người xem James Bond mới - Pierce Brosnan và Daniel Craig. Qua tay Martin Campbell, Mắt vàng Sòng bạc hoàng gia đều được người hâm mộ và các nhà phê bình đánh giá cao. Đạo diễn này được coi là một lá bùa may mắn cho phần “chào sân” của diễn viên mới vào vai điệp viên siêu đẳng người Anh.
Tuy nhiên, bất chấp nhiều lời mời chào của nhà sản xuất nhằm thu hút ông trở lại với sêri điệp viên 007, Martin Campbell vẫn chọn làm việc cho các dự án khác, từ Edge Of Darkness đến Green Lantern. Khán giả luôn cho rằng khi James Bond được thay thế sẽ là lúc Martin Campbell trở lại.
Điều này được vị đạo diễn 73 tuổi xác nhận trong một cuộc phỏng vấn với Cinema Blend. Ông nói: “Tôi có thể (quay lại làm đạo diễn phim 007), đừng bao giờ nói không bao giờ. Tuy nhiên, với điều kiện là diễn viên phải thay đổi vì nếu không, tôi sẽ cảm thấy lặp lại chính mình".
Đạo diễn Martin Campbell cho biết việc nhận vai trò đạo diễn khi khởi đầu hình ảnh một James Bond mới, đặc biệt như lúc làm việc với Pierce Brosnan, khiến ông cảm thấy mới mẻ và phấn khích. Nhưng rồi sau đó, ông không muốn làm tiếp các phần sau vì không còn sự mới mẻ ấy nữa.
Đạo diễn Martin Campbell là người cầm trịch GoldenEye (1995) và Casino Royale (2006), đều là phim ra mắt James Bond mới - Pierce Brosnan và Daniel Craig Ảnh: Poster
Theo như quan điểm này, Martin Campbell gần như chắc chắn sẽ không đạo diễn James Bond phần thứ 25 sắp tới. Lý do vì Daniel Craig đã xác nhận sẽ đóng vai điệp viên 007 lần cuối cùng.
Phim vẫn đang trong giai đoạn chuẩn bị nhưng đã thu hút sự chú ý của khán giả khi nhiều nguồn tin hé lộ nội dung phần này sẽ nói về cuộc sống yên bình của James Bond khi đã nghỉ hưu, sau đó ông phải quay lại thế giới súng đạn, đánh đấm để trả thù cho cái chết của vợ. Có thông tin cho rằng nữ ca sĩ nổi tiếng Beyonce sẽ chịu trách nhiệm thể hiện hát ca khúc chủ đề phim.
Nhiều đạo diễn tiếng tăm muốn đảm nhận phần tiếp theo của điệp viên 007
Từ lâu đã có tin đồn Denis Villeneuve sẽ là đạo diễn tiềm năng cho phần 25 của loạt phim James Bond. Mãi đến gần đây, trong một bài phỏng vấn với Time Out ngày 3.10, "cha đẻ" Arrival mới lên tiếng: "Tôi chưa nói trước được gì. Nhưng tôi vô cùng hân hạnh nếu được mời chỉ đạo phim James Bond". Trang Daily Mail thì đưa tin Denis Villeneuve chính là người mà Daniel Craig mong muốn ngồi vào ghế đạo diễn cho phần phim mới.
Sau thành công của những phim độc lập được dàn dựng chắc tay như Arrival (2016), Sicario (2015), Prisoners (2013), Denis Villeneuve dần khẳng định vị thế của mình trong giới làm phim Hollywood. Được đạo diễn lão làng Ridley Scott tin tưởng giao nhiệm vụ "cầm trịch" Blade Runner 2049 đã chính thức đưa tên tuổi Denis Villeneuve trở thành một trong những đạo diễn đáng chú ý nhất hiện nay. Thế nên, việc Denis Villeneuve đang ở danh sách được lựa chọn hàng đầu của James Bond 25 cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Denis Villeneuve từng ẵm giải Đạo diễn xuất sắc tại Canadian Screen Awards 2014 cho phim Enemy Ảnh: Reuters
Bên cạnh vị đạo diễn gốc Canada, Christopher Nolan là một tên tuổi khác có hứng thú với James Bond 25. Như ông từng trả lời trên tạp chí Playboy số tháng 7 vừa qua: "Tôi thảo luận với các nhà sản xuất bộ phim nhiều năm rồi. Tôi rất thích nhân vật này, tôi luôn cảm thấy hứng thú khi nhìn họ sẽ biến chuyển nhân vật ra sao. Bạn cần phải được mời tham gia đã. Loạt phim này cần được tái thiết, và họ phải muốn bạn vào làm việc ấy". Qua đó, Christopher Nolan dường như đang chờ đợi nhà sản xuất James Bond "bật đèn xanh" cho mình.
Christopher Nolan đang chờ đợi được ''bật đèn xanh'' Ảnh: AFP
Cách đây không lâu, trang Deadline dự đoán ba cái tên hàng đầu có khả năng "ngồi ghế nóng" James Bond 25, gồm: Yann Demange, Denis Villeneuve và David Mackenzie. Trong đó, David Mackenzie đã làm nên tiếng tăm với Hell or High Water từng được đề cử Oscar ở hạng mục phim hay nhất, còn Yann Demange với phim hành động '71 từng khiến khán giả kinh ngạc tại các LHP quốc tế Toronto, Berlin và Sundance. Ngoài ra, đạo diễn Baby Driver Edgar Wright cũng được kỳ vọng sẽ góp mặt trong loạt phim James Bond.
Nhà sản xuất Barbara Broccoli tiết lộ, đoàn làm phim đang xem xét một đạo diễn nữ cho bộ phim. Nếu nữ đạo diễn được chọn thì đây là lần đầu tiên trong lịch sử James Bond có người đứng sau máy quay chỉ đạo là phụ nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.