Đạo diễn ‘Star Wars 8’ bị quản lý cũ đâm đơn kiện

22/03/2016 16:24 GMT+7

Rian Johnson, người chỉ đạo phần 8 'bom tấn' khoa học viễn tưởng Star wars (Chiến tranh giữa các vì sao) bị quản lý cũ Brian Dreyfuss kiện đòi 10% thu nhập mà đạo diễn kiếm được khi nhận dự án phim này.

Rian Johnson, người chỉ đạo phần 8 'bom tấn' khoa học viễn tưởng Star wars (Chiến tranh giữa các vì sao) bị quản lý cũ Brian Dreyfuss kiện đòi 10% thu nhập mà đạo diễn kiếm được khi nhận dự án phim này.

Đạo diễn Rian Johnson - Ảnh: ReutersĐạo diễn Rian Johnson - Ảnh: Reuters
Theo hồ sơ đệ lên tòa án Los Angeles, Mỹ, Brian Dreyfuss cho rằng mặc dù anh là người đã đứng ra sắp xếp các cuộc gặp gỡ giữa đạo diễn Rian Johnson và Kathleen Kenedy, Giám đốc của Lucasfilm (đơn vị sản xuất Star Wars) vào năm 2012 nhưng vào thời điểm đó, vị đạo diễn này tỏ ra không mấy mặn mà với dự án phim trên.
Tuy nhiên, năm 2014, Brian Dreyfuss bị sa thải và một năm sau đó Rian Johnson chính thức nhận lời chỉ đạo Chiến tranh giữa các vì sao 8. Điều này khiến vị cựu quản lý cho rằng anh đã bị Rian Johnson gạt ra khỏi các cuộc đàm phán để “ăn mảnh” hợp đồng béo bở nói trên. Theo đó, Brian Dreyfuss quyết định đâm đợn kiện để đòi 10% thu nhập của vị đạo diễn này từ bộ phim “bom tấn” với lý do anh cũng góp công mang lại dự án.
Bryan Dreyfuss bắt đầu cộng tác với Rian Johnson vào năm 2002 với bộ phim đầu tiên của ông mang tên Brick. Vị quản lý cũ này cũng tham gia vào một số dự án của Rian Johnson như loạt phim truyền hình ăn khách Breaking Bad và bộ phim du hành thời gian Looper (2012) với sự tham gia của tài tử Bruce Willis và Joseph Gordon-Levitt.
Hiện phần phim mới nhất của loạt phim Chiến tranh giữa các vì sao đã chính thức khởi quay vào cuối năm ngoái và dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 12.2017. Phim sẽ có sự góp mặt của những cái tên quen thuộc như Mark Hamill, Carrie Fisher, Daisy Ridley, John Boyega, Lupita Nyong'o và đáng chú ý là diễn viên gốc Việt Kelly Marie Tran. Trước đó, phần 7 mang tên Thần lực thức tỉnh ra rạp hôm 18.12.2015 đã liên tục xô đổ các kỷ lục phòng vé, trong đó ấn tượng nhất là việc trở thành bộ phim ăn khách nhất lịch sử nước Mỹ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.